TP.HCM: Nhiều ca sởi đặc biệt, tiêm 2 mũi vắc xin vẫn phát bệnh
![]() |
Chị Trịnh Thị Vân là trường hợp lây từ mẹ sang con |
Bệnh nhi dồn dập đổ về TP.HCM
Hôm nay (19/4), Thứ trưởng Lê Quang Cường cùng đoàn kiểm tra của Bộ Y tế có buổi làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM về tình hình dịch sởi. Ghi nhận tại các bệnh viện cho thấy, số lượng bệnh nhi từ các tỉnh kéo đến khám sởi khá đông.
Theo BS Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, chỉ tính trong sáng nay, Bệnh viện đã tiếp nhận 37 trường hợp nhiễm sởi. Trong đó có 11 bệnh nhi chuyển sang viêm phổi, 2 bệnh nhi phải thở oxy.
Đáng lo ngại, số bệnh nhân ở tỉnh vào nhập viện ngày càng đông nhưng tỷ lệ bị sởi nặng không nhiều. Thậm chí, có phụ huynh dù được các bác sĩ giải thích nhưng nhất định cho con điều trị ở đây bằng được. Chị Thoa, quê Tiền Giang nói: “Thấy cháu có dấu hiệu của sởi, tôi liền đưa bé lên đây nhập viện. Các bác sĩ trên này giỏi nên tôi mới an tâm được”.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Lan Phương đang điều trị tại BV Nhiệt Đới |
BS Minh lo ngại rằng, nếu trong thời gian tới, số ca nhiễm sởi chỉ tăng lên 10 – 20% thì bệnh viện còn sức chịu đựng được. Còn tình hình xấu đi, bệnh viện chắc chắn phải nhờ sự trợ giúp từ Sở Y tế chỉ đạo tăng cường các bệnh viện tuyến dưới để hạn chế bớt tình trạng quá tải.
Tại BV Nhiệt Đới TP.HCM, BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện cho hay, tình trạng trên cũng diễn ra tương tự. Đơn cử, tính từ đầu năm đến nay, bệnh viện điều trị nội trú 843 lượt. Song, phân nửa trong số này có thể điều trị và nhập viện ở tuyến dưới được.
Song, tại bệnh viện này tiếp nhận nhiều trường hợp người lớn bị mắc sởi. Số bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú ngày 18/4 có 54 trường hợp thì có đến 18 trường hợp là người lớn. Chị Nguyễn Thị Lan Phương, 26 tuổi, ngụ tại Q. Bình Tân là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn thành phố cho biết, chị nhập viện được 1 ngày và gia đình chị không ai bị sởi. Thậm chí cả đứa con mới 6 tháng tuổi của chị cũng không hề bị sởi. Bởi vậy, chị phải để con ở nhà cho ông bà chăm, còn chị nhập viện để điều trị.
Đặc biệt, trường hợp của của bé Tiến Quang, 3 tuổi, ngụ Q.8, dù đã tiêm 2 mũi sởi theo chương trình sởi quốc gia nhưng vẫn bị nhiễm sởi và đang biến chứng nặng phải nằm cách ly.
Ồng Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pateur TP.HCM giải thích rằng, trường hợp của bé Quang không phải là do chất lượng vắc xin sởi. Bởi nếu là chất lượng thì không chỉ một mình bé Tiến mà hàng loạt bé khác cũng bị nhiễm sởi lại.
Ông Lân cho biết thêm, trên thế giới, tỷ lệ trẻ đã tiêm ngừa sởi 2 lần vẫn có thể mắc sởi tiếp chiếm xác suất là 3 – 3,5%, còn ở Việt Nam con số này là 1,7%. Và bé Tiến nằm trong xác suất này.
“Dịch sởi chưa đến mức quá căng thẳng”
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng cho thấy, số lượng bệnh nhi bị sởi trung bình mỗi ngày lên đến 40 ca. Đáng lưu ý có trường hợp của mẹ con sản phụ Trịnh Thị Vân, 26 tuổi bị lây từ mẹ sang con. Chị Vân sinh con vào ngày mùng 1/4 thì mùng 7 chị phát ban sởi, đến ngày 12 chị hết bệnh. Nhưng chuyển sang ngày 14 thì con chị Vân bị phát ban sởi giống hệt mẹ và chuyển sang viêm phổi, phải nhập viện ngày 15/4 đến nay. Chị Vân cho biết, chị vốn là y tá tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Trong quá trình làm việc tại đây cũng có một điều dưỡng bị nhiễm sởi. Bản thân chị Vân chưa từng tiêm vắc xin sởi.
Thứ trưởng Lê Quang Cường nhận định, cả 3 bệnh viện này đều làm tốt công tác phòng chống dịch sởi. Ông Cường cũng cho rằng, dịch sởi không quá căng thẳng nhưng do người dân dồn vào các bệnh viện trọng điểm làm “nóng” tình hình.
![]() |
Bé Tiến Quang vẫn bị sởi dù đã chích 2 mũi trước đó |
“Đây là điều không nên vì dễ gây quá tải, xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo và tử vong. Cần lưu ý, bệnh sởi gây tổn thương và biến chứng ít. Nhưng sau khi mắc bệnh sởi thì hệ miễn dịch của trẻ bị suy yếu dễ bị mầm bệnh khác xâm nhập gây viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu chảy, viêm kết mạc, viêm tai giữa, viêm não…”, ông Cường cho hay.
Các bác sĩ khuyến cáo, các phụ huynh không nên vội chuyển trẻ về bệnh viện tuyến cuối. Các bệnh viện sẽ phân chia điều trị phù hợp với tình trạng bệnh theo tuyến. Phụ huynh yên tâm khi trẻ mắc bệnh nặng tuyến dưới sẽ chủ động chuyển lên tuyến trên.
Để giải quyết vấn đề này, Bệnh viện nên tuyên truyền để “giải phóng” bệnh nhân nhẹ về điều trị ở tỉnh”. Song song với công tác điều trị và “hạ nhiệt” dịch sởi hiệu quả, Thứ trưởng Lê Quang Cường chỉ đạo, trong thời gian tới bệnh viện cần tăng cường khâu phân luồng và sàng lọc bệnh tránh lây nhiễm chéo. Đặc biệt, sớm triển khai phác đồ điều trị mới.


