TP.HCM: Hội họp, đám giỗ không hút thuốc lá
![]() |
Ảnh minh họa |
Tại Hội nghị triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 ở TP.HCM, ông Huỳnh Ngọc Thành – Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông – giáo dục sức khỏe (Sở Y tế TP.HCM) cho biết trong năm 2018 này, các quận – huyện sẽ chi hơn 2,3 tỉ đồng để phục vụ cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; riêng thành phố sẽ chi khoảng 650 triệu để phục vụ cho công tác này.
Ông Thành cho biết mục tiêu trong năm 2018, 100% quận – huyện tự tổ chức giám sát kiểm tra quy định phòng chống tác hại thuốc lá trong nội bộ và địa phương; 97% người dân trong cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 70% người dân trong cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra và 65% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá.
Trước mắt để đảm bảo không khói thuốc lá trong các phường - xã và cộng đồng dân cư, bác sĩ Trịnh Văn Hiệp, phụ trách chương trình phòng chống tác hại thuốc lá TP.HCM (Trung tâm Trung tâm truyền thông – giáo dục sức khỏe TP.HCM) đề nghị UBND các phường - xã khi tổ chức các buổi sinh hoạt, hội họp, đám tiệc... không mua thuốc lá đãi và không hút thuốc lá trong những hoạt động trên.
Ông Trịnh Văn Hiệp nhấn mạnh: “Chủ tịch phường - xã phải vận động người kết hôn, khai tử... thực hiện không hút thuốc lá trong đám tiệc, đám tang của gia đình mình”.
Bên cạnh đó, ông Hiệp cũng đề nghị các địa phương phải xây dựng 7 nhóm nội dung tập huấn truyền thông phổ biến về phòng chống tác hại thuốc lá, trong đó tập trung truyền thông, phổ biến về tác hại thuốc lá; xây dựng các mô hình không thuốc lá, khói thuốc lá; cai bỏ thuốc lá; xử phạt về phòng chống tác hại thuốc lá...
Theo ông Hiệp, điểm yếu lâu nay trong việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá chính là công tác giám sát và xử phạt. Hiện nay mức xử phạt cho hành vi hút thuốc là còn quá thấp, chỉ từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng đối với các cá nhân vi phạm hút thuốc lá; còn đối với các đơn vị thì chỉ từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, trong khi đó việc giám sát thì còn quá lỏng lẻo.
Theo thống kê do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe (Sở Y tế TP.HCM) công bố, đến nay các đơn vị chức năng mới chỉ phạt được 6 cá nhân và 3 đơn vị vi phạm với mức phạt 200.000đ/lượt.
Thực tế cho thấy, việc hạn chế nguy hại do khói thuốc lá gây ra trên cơ sở xử lý theo các chế tài đã được pháp luật quy định hiện không mang lại hiệu quả. Tại các khu vực công cộng, mặc dù có bảng cấm hút thuốc nhưng rất ít người chấp. Trong thời gian tới ngoài kiểm tra định kỳ, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra ngoài giờ.
Ông Hiệp cho biết các cơ quan, đơn vị phải xây dựng nội quy, quy chế nội bộ không khói thuốc lá. Trong đó phải quy định rõ nghiêm cấm uống rượu bia, hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị đối với tất cả công chức, viên chức, người lao động và khách.
Đối với xây dựng nội quy không khói thuốc lá, ông Hiệp lưu ý các cơ quan, đơn vị chú ý đến việc xử lý, chế tài. “Việc xử phạt, chế tài không chỉ thực hiện đối với cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm hút thuốc lá nơi cấm mà cả với cán bộ, viên chức, người lao động thấy người vi phạm hút thuốc lá nơi cấm mà không nhắc nhở cũng phải xử lý”, ông Hiệp đề nghị.
Để giám sát hành vi hút thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, ông Hiệp đề nghị ngoài phân công các tập thể (phòng, đội, tổ...) phụ trách giám sát ở từng khu vực trong đơn vị nên giao cho các viên chức, công chức, người lao động giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp, nhắc nhở khách vào cơ quan... không được hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong khuôn viên, khi phát hiện có hành vi hút thuốc lá.
“Tuy nhiên chìa khóa để loại bỏ thuốc lá ra khỏi đời sống chính là các địa phương phải có kế hoạch và tổ chức thực hiện vận động người dân cai nghiện thuốc lá. Để người dân cai nghiện thuốc lá thành công ngoài sự hiểu biết, lòng quyết tâm của họ cần phải có sự hỗ trợ của những người làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá”, ông Hiệp chia sẻ.