TP.HCM: Bắt hàng loạt thí sinh có dấu hiệu bất thường
Lượng thí sinh vi phạm đợt 2 tăng đột biến so với đợt 1 |
Chiều tối ngày 9/7, ông Hà Hữu Phúc, Vụ Trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM cho biết, trong ngày thi đầu tiên của kì thi đại học đợt 2, cả nước có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỉ luật. Trong đó khiển trách 27, cảnh cáo 2, đình chỉ 69 và 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.
Riêng TP.HCM, số thí sinh vi phạm lên tới con số 48, với 8 thí sinh bị khiển trách, 40 thí sinh bị đình chỉ. Trong đó, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân dẫn đầu với con số kỷ lục là 21 thí sinh bị đình chỉ, với các lỗi chủ yếu do mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi và đến trễ.
Đáng lưu ý, tại một số trường đại học khu vực phía Nam xảy ra nhiều trường hợp thí sinh gian lận. Đơn cử, trong buổi sáng tại điểm thi của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, sau khi giám thị bóc đề thi 20 phút thì phát hiện thí sinh Nguyễn Lê Quang Khương (sn 1996) trốn trong toilet của trường.
Hội đồng coi thi tại đây đã kiểm tra đối chiếu họ tên và chứng minh nhân dân Khương đã phát hiện thí sinh này không có trong danh sách dự thi nhưng có đến 2 giấy báo dự thi giả. Khương nói, do nói dối cha mẹ là thi ở khu F ĐH Bách khoa Đà Nẵng nên khi đưa đến điểm thi thì trốn vào nhà vệ sinh. Sau đó, thí sinh này được đưa về giữ tại hội đồng thi, hết 2/3 thời gian, Khương được giao cho lực lượng an ninh xử lý.
Tương tự, tại Đại học Ngân Hàng, 1 thí sinh có ảnh trên giấy báo dự thi và giấy chứng minh nhân dân không giống nhau. Thí sinh này sau đó được cho lấy dấu vân tay và cho thi tiếp, xử lí sau.
Một thí sinh nữ tại Trường ĐH Mở TP.HCM bị giám thị nghi ngờ khi cố tình để mái tóc dài xõa xuống mặt. Sau khi kiểm tra, giám thị phát hiện thí sinh này đeo tai nghe Bluetooth có thể truyền tin ra ngoài nên bị đình chỉ ngay lập tức.
Trong khi đó, tại ĐH Hoa Sen xảy ra trường hợp một nam thí sinh có dấu hiện bất thường như đi lòng vòng quanh lớp, nhìn phù hiệu giám thị coi thi, xé giấy thi… khiến hội đồng thi phải tăng cường quản lý trật tự phòng thi và ổn định cho thí sinh ngồi đến hết giờ làm bài.
Ngoài ra, còn hàng loạt thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại di động, xem bài bạn, chép công thức ra máy tính, đi trễ, mang tài liệu vào phòng thi… Lý giải việc số lượng thí sinh vi phạm tăng đột biến trong đợt 2 này, ông Phúc cho rằng, đây là đợt thi có nhiều môn xã hội nên số thí sinh mang tài liệu tăng vọt là điều dễ hiểu.