Tình trạng làm giả hàng nội: Làm sao để ngăn chặn
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trong nước đã tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng mở rộng thị trường nội địa..., vì vậy nhiều sản phẩm sản xuất trong nước đã có chỗ đứng trên thị trường.

Theo kết quả điều tra xã hội học do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa tiến hành, 83,6% số người tiêu dùng đã có niềm tin hơn với hàng Việt Nam; 73% số người có thói quen tiêu dùng hàng sản xuất trong nước. Ðại diện các trung tâm thương mại, siêu thị bán lẻ lớn trên địa bàn như hệ thống siêu thị Hapro, Big C, Co-opmart Sài Gòn, Fivimart... đều cho biết, 90 đến 95% lượng hàng hóa bày bán trong siêu thị là hàng sản xuất trong nước.
Người tiêu dùng quan tâm hơn đến hàng Việt là điều vui, nhưng đi kèm niềm vui đó là nỗi lo mới. Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng vào hàng sản xuất trong nước, một số đối tượng đã tìm mọi thủ đoạn để làm nhái hàng nội. Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết, qua kiểm tra tại một số cửa hàng thời trang Made in Vietnam, đã phát hiện thấy nhiều sản phẩm nhập khẩu kém chất lượng, nhưng gắn mác sản xuất tại Việt Nam. Tại các khu chuyên bán phụ kiện may mặc như chợ Ðồng Xuân, phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm), người ta có thể dễ dàng mua được hàng loạt các loại mác, nhãn hiệu mang thương hiệu có tiếng trong nước. Mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh sản phẩm may mặc, giày dép nhập khẩu, nhưng mang nhãn hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thời gian gần đây, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đang nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhằm sản xuất hàng hóa đạt chất lượng, giá bán hợp lý. Người tiêu dùng trong nước cũng có ý thức hơn trong việc sử dụng hàng trong nước, tâm lý "sính ngoại" đã không còn phổ biến. Tuy nhiên, một số đối tượng trà trộn hàng nhập khẩu kém chất lượng với hàng sản xuất trong nước bằng chiêu thức gắn mác hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam xuất khẩu để kiếm lời, khiến không ít người tiêu dùng bị nhầm lẫn, gây mất lòng tin, từ đó quay lưng lại với hàng sản xuất trong nước. Nếu tình trạng này diễn ra trên diện rộng sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của những doanh nghiệp làm ăn chân chính, gây tác động xấu cho nền kinh tế nước nhà.
Ðể chấn chỉnh tình trạng này, các lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát hàng nhập khẩu, kiểm tra, xử nghiêm những cơ sở sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Mặt khác, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm, để cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đạt hiệu quả thiết thực.
GIA MINH
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.