Tình hình Syria 2/1: Mỹ thán phục nghị quyết mới của Nga về Syria
![]() |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Bộ Nội vụ Anh: IS lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học tại Anh.
Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh Ben Wallace cho biết, các tay súng thuộc nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học tại Anh.
"Không nghi ngờ gì mục tiêu của IS là các vụ tấn công gây thương vong lớn. Lực lượng này không vấp phải những rào cản đạo đức ngăn chặn chúng sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường” – ông Wallace nói.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh, ông không có ý nói về một kế hoạch cụ thể nào của IS mà muốn nói tới những tham vọng của chúng. “Chúng tôi đã nhận được những báo cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria. Chúng tôi nhìn thấy rằng những phần tử này (IS) muốn hành động tương tự tại Châu Âu” – đại diện Bộ Nội vụ Anh tiếp tục.
Để chứng minh điều này ông Wallace nếu ra vụ bắt giữ các thành viên cốt cán của IS ở Morocco, mà trong vụ này người ta đã phát hiện những tên này tàng trữ những hóa chất và các hợp chất sinh học độc hại.
Tờ báo cũng dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Anh cho hay các chiến binh IS có thể tự sản xuất khí độc ipêrit và đã tiến hành thử nghiệm vũ khí sinh học.
![]() |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Damascus và Aleppo tạm biệt năm 2016 dưới các vụ pháo kích của quân khủng bố
Trung tâm Hòa giải các bên tham gia xung đột của Nga ở Syria đưa tin, trong ngày cuối cùng của năm 2016 các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã thực hiện 13 vụ pháo kích vào các tỉnh Damascus, Aleppo và Hama của Syria
Theo đó, tại tỉnh Damascus các tay súng khủng bố đã pháo kích 6 lần vào thị trấn Dzhaubar. Còn thị trấn Al-Nayrab thuộc tỉnh Aleppo trải qua các vụ tấn công bằng súng cối và súng trường.
Các nhóm quân của tổ chức khủng bố Dzhebhat Fatah al-Sham (tên gọi cũ là Dzhebhat al-Nusra) đã sử dụng súng cối và súng trường pháo kích vào thị trấn Dahiya al Assad (2 lần), các khu vực 1070, 3000 và cao điểm 452 trong thành phố Aleppo
Lực lượng hàng không vũ trụ LB Nga cùng Không quân Syria không tiến hành ném bom nhằm vào các nhóm đối lập có vũ trang đã tuyên bố ngừng chiến và thông báo với Trung tâm Hòa giải của Nga và Mỹ về tọa độ của mình.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama. |
Mỹ cho rằng nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria đã cân bằng
Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) sau cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới về Syria phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michel Sison tuyên bố, Washington cho rằng nghị quyết mới do Nga đề xuất về việc giải quyết xung đột tại Syria được HĐBALHQ thông qua vào hôm thứ Bảy (31/12/2016) đã hoàn toàn cân bằng.
"Chúng tôi bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này vì nó thể hiện sự cân bằng đúng đắn: chủ nghĩa lạc quan thận trọng cùng sự ủng hộ (tiến trình giải quyết xung đột Syria)” – đại diện Hoa Kỳ nhấn mạnh.
“Chúng tôi hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thực thi và sẽ không trở thành cái cớ cho những vụ tấn công không thể chấp nhận trong tương lai” – bà Sison tiếp tục, đồng thời cho biết thêm, Hoa Kỳ rất lo lắng trước hành động tấn công lực lượng chính phủ Syria với sự hỗ trợ của các đồng minh. Đại diện Hoa Kỳ không nêu rõ ở đây bà muốn nói về vụ tấn công nào và nhằm vào ai.
Bà Sison cũng bày tỏ hối tiếc rằng những phụ lục của thỏa thuận về lệnh ngừng bắn ở Syria đạt được với sự hỗ trợ của LB Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được công khai.
Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel điện đàm về vấn đề Syria
Bộ phận báo chí của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm về vấn đề Syria cũng như giải pháp cho cuộc xung đột Israel - Palestine.
Nguồn tin trên cho hay trong cuộc điện đàm, ông Putin và ông Netanyahu cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến hợp tác song phương. Thông cáo nêu rõ: "Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel đã được tổ chức theo sáng kiến của phía Israel. Hai bên đã tiếp tục thảo luận về tình hình tại khu vực Trung Đông, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề Israel - Palestine".
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng chúc mừng nhau nhân dịp năm mới.