Tình hình Nga-Ukraine: Châu Âu tiếp tục có những hành động 'mạnh tay' với Nga

Trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức và Italy, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói rằng, “Nga đang cố gắng buộc Ukraine và các đồng minh phải đầu hàng”.

“Ông Putin đang cứa vào vết thương hở của Ukraine trong nỗ lực buộc nước này và các đồng minh phải đầu hàng”, Thủ tướng Anh nói.

Theo ông Johnson, lãnh đạo các nước cũng nhất trí không cho phép “thả lỏng quyết tâm của phương Tây cho đến khi chiến sự ở Ukraine qua đi”.

{keywords}
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Nga đang cố gắng buộc Ukraine phải đầu hàng. (Ảnh: Reuters)

Các nước châu Âu trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga

Hà Lan, Bỉ, Ireland và Czech mới đây thông báo trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga.

Theo đó, kênh truyền hình RTBF dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Sophie Wilmes cho hay, Brussels sẽ trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga. Lý do cho điều này là “hành động gián điệp hoặc một mối đe dọa đối với an ninh”.

Các nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Bỉ trong vòng 15 ngày.

Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Wopke Hoekstra cũng thông báo động thái tương tự trên Twitter. “Hà Lan đang trục xuất 17 sĩ quan tình báo Nga làm việc trong các phái bộ của nước này tại Hà Lan dưới vỏ bọc nhà ngoại giao”, ông Hoekstra cho biết.

“Quyết định được đưa ra với sự tham vấn của một số quốc gia cùng quan điểm như: Mỹ, Ba Lan, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania và Montenegro đã tuyên bố trục xuất các sĩ quan tình báo Nga”, đại diện của Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết thêm.

Ngoài ra, Ireland cũng trục xuất nhân viên của đại sứ quán Nga.

Bộ Ngoại giao Ireland Simon Coveney nói với Đại sứ Nga tại Ireland Yuri Filatov rằng: “Bốn nhân viên ngoại giao phải rời khỏi nước này”.

Một người Nga khác được tuyên bố là “người không được chào đón” ở Czech phải rời khỏi nước này trong 72 giờ.

Quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga của Hà Lan là “tùy tiện”

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova gọi quyết định trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga của nhà chức trách Hà Lan là “tùy tiện” và nói rằng Moscow sẽ công bố các biện pháp trả đũa.

“Toàn bộ trách nhiệm về hậu quả của sự tùy tiện này thuộc về các nhà chức trách Hà Lan”, bà Zakharova nói.

Theo bà Zakharova, bước đi không thân thiện này chứng tỏ sự vắng mặt hoàn toàn của các nhà chức trách nước này quan tâm đến việc duy trì các kênh liên lạc ngoại giao bình thường với Nga.

Quốc hội Ukraine ký dự luật cấm các ký hiệu Z, V và O

Theo kênh Telegram của Quốc hội Ukraine, các đại biểu nước này đã đăng ký dự luật cấm sử dụng, sản xuất và phân phối công khai các ký hiệu Z, V và O như một biểu hiện ủng hộ Nga.

Quốc hội Ukraine cho biết: “Bản chất rất đơn giản - cấm sử dụng và tuyên truyền các biểu tượng này”.

Dự luật mới quy định “trách nhiệm hình sự dưới hình thức hạn chế quyền tự do lên đến 5 năm hoặc phạt tù 5 năm đối với việc sản xuất, phân phối và sử dụng công khi các ký hiệu Z, V và O”.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận việc sử dụng chữ Z như một biểu hiện ủng hộ Nga là “bất hợp pháp”.

Các chữ cái Z và V được vẽ trên các thiết bị quân sự Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi ở Nga, những ký hiệu này đã trở thành biểu tượng không chính thức hỗ trợ cho hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ có ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, nước này dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan đến chuỗi cung ứng của Nga.

Ông Adeyemo nói với CNBC khi được hỏi về động thái trừng phạt tiếp theo của Washington: “Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty chuỗi cung ứng của Nga để đảm bảo rằng các nhà cung cấp trên khắp thế giới không giúp đỡ nước này”.

Theo ông Adeyemo, các bước này, cũng như các biện pháp hạn chế khác với Nga nhằm mục đích kiềm chế nền kinh tế của nước này, sẽ được thực hiện “với sự hợp tác và phối hợp với các đồng minh của chúng tôi trên toàn thế giới”.

Google phân bổ 35 triệu USD để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine

Giám đốc Google và Alphabet, Sundar Pichai, công bố tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và một cuộc họp qua video với Thủ tướng Slovenia Janez Jansa, Google đã phân bổ 35 triệu USD cho các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine.

“Google đã phân bổ hơn 35 triệu USD để giúp các tổ chức hỗ trợ người tị nạn, bao gồm 10 triệu USD tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ những người tị nạn đến Ba Lan”, ông Pichai nói, đồng thời ông cũng thông báo về các khoản trợ cấp mới cho người tị nạn khuyết tật, các khoản tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ của Ba Lan.

Thanh Bình (lược dịch)

Thực hư việc bà Vanga từng dự đoán kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thực hư việc bà Vanga từng dự đoán kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine

Mới đây, một người bạn của nhà tiên tri người Bulgaria Baba Vanga đã hé lộ dự báo của bà cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chùm ảnh cuộc sống làng quê Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giới

Các phóng viên của Reuters đã ghi lại được những hình ảnh về cuộc sống làng quê Triều Tiên ở gần biên giới với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Gần 1/3 tỷ phú thế giới sống tập trung ở 16 thành phố, trong đó châu Á có 6 đại diện.

Cựu Thủ tướng New Zealand Ardern được phong Quý bà

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã được phong Quý bà, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước.

Sát hại bạn gái hơn 14 tuổi sau khi cảnh sát triệu tập vì nghi bạo lực hẹn hò

HÀN QUỐC - Các công tố viên Seoul đang điều tra thêm, và truy tố đối tượng bị tình nghi giết bạn gái hơn 14 tuổi, sau khi bị cáo buộc bạo lực hẹn hò.

Cựu 'phó tướng' của ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ

Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho biết, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã nộp hồ sơ tranh cử, bắt đầu tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Mỹ cảnh báo nguy cơ va chạm với Trung Quốc sau loạt sự cố trên biển

Nhà Trắng cho rằng các cuộc chạm mặt trên biển giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn tới những sự cố gây thương vong.

Nga bác tin Tổng thống Putin đưa ra thông điệp khẩn

Điện Kremlin khẳng định một số đài phát thanh gần Ukraine đã bị tin tặc chiếm sóng, dẫn tới việc một bài phát biểu giả giọng Tổng thống Putin được phát đi vào ngày 5/6.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm năm thứ 7 liên tiếp

2022 là năm thứ 7 liên tiếp, tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,25. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức 2,06 - 2,07 được coi là cần thiết để duy trì dân số.

Gần 80 nữ sinh ở Afghanistan nghi bị đầu độc

Một quan chức giáo dục ở Afghanistan cho biết, gần 80 học sinh nữ đã phải nhập viện vì tình nghi bị đầu độc trong 2 vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các trường tiểu học ở miền bắc đất nước.

Video cầu 4 làn bắc qua sông Hằng bất ngờ sập

ẤN ĐỘ - Một cây cầu 4 làn bắc qua sông Hằng, đang được xây dựng ở Bhagalpur, bang Bihar bất ngờ đổ sập lần thứ hai trong năm, song không gây ra thương vong nào.

Đang cập nhật dữ liệu !