Tin thế giới ngày 13/6: Vùng Vịnh "siết" Qatar
Khủng hoảng Qatar
*Theo hãng tin Sputnik, một số nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bình luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar đang diễn ra cũng như ai có thể được lợi từ sự việc này.
![]() |
*Mối quan hệ giữa Qatar với Iran và các nhóm Hồi giáo là nguyên nhân khiến nhiều nước láng giềng lo ngại và đồng loạt đưa ra biện pháp cô lập Doha. Vậy có thực Qatar đãtài trợ cho các nhóm khủng bố?
*Nga cùng Mỹ giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh, Iran gửi hàng hóa cứu trợ, Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân sang Qatar… Rất nhiều quốc gia đã thể hiện thái độ hỗ trợ cho Doha, thế nhưng, ai mới có thể cứu được Qatar khỏi cuộc khủng hoảng này?
*Tờ Al Jazeera ngày 12/6 đưa tin, Bộ trưởng Thương mại và kinh tế Qatar khẳng định ảnh hưởng của lệnh phong tỏa nhằm vào Doha của các nước Ả Rập láng giềng có ảnh hưởng rất hạn chế khi nước này nhanh chóng thay thế các nhà cung cấp.
Ông Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani trả lời phỏng vấn tờ Al Jazeera cho biết Qatar đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống như vậy và giải quyết rắc rối của lệnh phong tỏa "chỉ trong vài giờ".
*Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia ngày 13/6 cho biết việc đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến từ Qatar là thuộc phạm vi quyền chủ quyền của Saudi Arabia nhằm bảo vệ công dân của nước này trước bất kỳ mối đe dọa nào, đồng thời coi đây là một biện pháp phòng ngừa.
Trong khi đó, giới chức hàng không UAE, Bahrain cũng đưa ra những tuyên bố tương tự Saudi Arabia. Trong một tuyên bố, Cơ quan hàng không dân dụng UAE ngày 13/6 cho biết lệnh cấm bay đối với Qatar chỉ áp dụng đối với những hãng hàng không từ Qatar hoặc đăng ký ở Qatar.
Triều Tiên
*Thông tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon Jae-in hôm thứ Hai (11/6) đã đề xuất các quốc gia Đông Á, trong đó có Triều Tiên, cùng nhau đồng tổ chức giải đấu FIFA World Cup năm 2030.
![]() |
Bức hình ngoạn mục chụp sông Taedong chảy qua Bình Nhưỡng. |
*Được một du khách Malaysia chụp lại, bộ ảnh du lịch mới về Triều Tiênhoàn toàn khác biệt với tất cả các bộ ảnh từng có về đất nước này. Nó lột tả hình ảnh một đất nước đẹp đến ngỡ ngàng và đường phố ở đó "chỉ đứng sau Nhật về độ sạch sẽ".
*Theo tạp chí National Interest, truyền thông Triều Tiên vừa đưa ra một đoạn phim có nội dung nói về những chi tiết về âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong-un được cho là do Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch.
*Một chiếc máy bay không người lái (UAV) bị nghi là của Triều Tiên đã chụp lại hàng trăm bức ảnh bao gồm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ đang triển khai tại Hàn Quốc trước khi rơi xuống đất.
*Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman đang tới Triều Tiên và hy vọng sẽ gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng thiết lập một kênh bí mật với Triều Tiên.
Trung Quốc
*Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã chuyển sang một giai đoạn mới, chống giả mạo số liệu kinh tế. Gần đây, chính phủ cáo buộc 2 tỉnh Nội Mông và Cát Lâm "thổi phồng quá mức thành tựu". Tuy nhiên, không có thêm chi tiết về cáo buộc này.
*Panama mở rộng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, một động thái được cho là sẽ trở thành mũi tên tấn công vào Đài Loan trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Bắc Kinh muốn cô lập hòn đảo tự trị này.
Mỹ
*Elizabeth Currid-Halkett, tác giả cuốn The Sum of Small Things, đã miêu tả trong cuốn sách của mình về tầng lớp văn hóa mới đang hình thành này: "Những người có tiền nhưng tiêu tiền rất khác với tất cả tầng lớp xã hội khác". Trong cuốn sách của mình, tác giả đã gọi nhóm người này là “Giai cấp khát khao”.
![]() |
*Một trong những người bạn của ông Donald Trump cho biết, Tổng thống Mỹ đang cân nhắc sa thải cố vấn đặc biệt Robert Mueller, người được chỉ định dẫn đầu cuộc điều tra của FBI về Nga.
*Ngày 13/6, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ William Binney đã đưa ra dự đoán về mức án phạt mà cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey có thể đối mặt.
Theo đó, ông James Comey rất có thể sẽ phải đối mặt với mức án 35 năm tù nếu ký xác nhận vào bản tường trình trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ (SIC) hôm 8/6, thời điểm ông tiết lộ nội dung cuộc đối thoại bí mật với Tổng thống Donald Trump.
Tình hình Syria và cuộc chiến chống IS
![]() |
*Lực lượng đối lập Syria tiến sâu vào Raqqa; Mỹ buộc phải thừa nhận Nga đã giúp xoa dịu căng thẳng ở Syria; Đức bắt giữ bốn người Syria với cáo buộc khủng bố... là những tin tức mới nhất về tình hình Syria.
*Theo Reuters, ngày 12/6, Tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo cho biết nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã có sự hiện diện ở hầu hết các tỉnh, thành trên khắp quốc gia Hồi giáo này.
Nhận xét của Tướng Nurmantyo về những cơ sở ngầm trên khắp quốc đảo này đã nêu bật những quan ngại về ảnh hưởng đang gia tăng của IS tại khu vực Đông Nam Á.
Châu Âu
*Ngày 12/6, người đứng đầu nhóm đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) với Anh Michel Barnier đã gặp ông Olly Robbins, quan chức cấp cao trong Bộ phụ trách Brexit của Anh, và Đại sứ Anh tại EU Tim Barrow để thảo luận lịch trình các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (Brexit). Tuy nhiên, hai bên chưa ấn định được ngày bắt đầu tiến trình đàm phán 2 năm về vụ "ly hôn" lịch sử này.
Trước đó, thời điểm bắt đầu đàm phán dự kiến là ngày 19/6, song kế hoạch này ít khả năng được thực thi sau khi Chính phủ của Thủ tướng Theresa May mất đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử trước thời hạn và có nguy cơ phải xem xét lại kế hoạch Brexit của mình.
Giới chức căn cứ quân sự của Anh cho biết vụ nổ đã khiến một cảnh sát bị thương nhẹ và lối vào đồn tại Dhekelia, được biết đến là Khu vực Căn cứ Chủ quyền miền Đông, bị hư hại. Người phát ngôn của căn cứ trên nhấn mạnh nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và đây được xem là một vụ án hình sự.
Chiến sự ở Marawi
![]() |
*Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố đã chiếm hơn 2/3 thành phố Marawi ở miền nam Philippines sau 3 tuần giao tranh căng thẳng với quân đội chính phủ.
Theo Reuters, Amaq, kênh tuyên truyền chính thức của IS, mới đây cho biết quân đội Philippines đã “hoàn toàn thất bại” trong việc tái chiếm thành phố Marawi trên đảo Mindanao.
“Các tay súng IS đang trải khắp ở hơn 2/3 thành phố Marawi, đồng thời siết chặt lực lượng quân đội Philippines vốn không có khả năng kiểm soát tình hình”, Amaq cho biết.
*Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh với Philippines vốn được xây dựng dựa trên “sự chia sẻ các giá trị dân chủ, phát triển thương mại và tăng cường tình đoàn kết nhân dân”.
Ông Kim đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Duterte cho hay ông không nắm rõ việc Mỹ cung cấp hỗ trợ cho binh lính Philippines tại thành phố Marawi.