Tin thế giới 18h30: Hạm đội Thái Bình Dương Nga tham gia tập trận trên Biển Đông

Các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận Chống khủng bố và An ninh Biển quốc tế ADMM-PLUS 2016 ở Biển Đông vào tháng 5 tới.

Nga

* Người phát ngôn Quân khu miền Đông (Nga) Roman Martov cho biết các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận Chống khủng bố và An ninh Biển quốc tế ADMM-PLUS 2016 ở Biển Đông vào tháng 5 tới.

Trong cuộc tập trận, các thủy thủ Nga thuộc nhóm tàu trên sẽ thực hiện tuần tra khu vực này và tiến hành một chiến dịch chung nhằm tìm kiếm và giải cứu tàu bị một nhóm khủng bố giả định chiếm giữ​. Ông cho biết thêm sau khi tàu này được giải cứu, một đơn vị hỗn hợp sẽ hộ tống tàu về cảng.

* Khoảng 20 phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị bắt tại Moscow, Nga khi đang tuyển mộ các chiến binh, hãng tin RIA dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết hôm 31/3. RIA cho biết đa số những người bị bắt là công dân Uzbekistan. Chúng mang theo nhiều giấy tờ giả, trong đó có giấy phép lái xe của Thổ Nhĩ Kỳ, nguồn tin cho hay.

Nga đang giúp đỡ quân đội Syriachống lại IS tại Syria bằng việc hỗ trợ các cuộc không kích, vũ khí, và tư vấn. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công ở Nga, chủ yếu ở khu vực Caucasus.

Tin thế giới 18h30: Hạm đội Thái Bình Dương Nga tham gia tập trận trên Biển Đông - ảnh 1

Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ tham gia tập trận chung trên Biển Đông vào tháng 5 tới. Nguồn: Sputnik

* Đặc phái viên Nga tại NATO, Aleksandr Grushko tuyên bố, Moscow sẽ có hành động "đáp trả" nếu tổ chức liên minh này chấp thuận để Mỹ triển khai thêm các xe thiết giáp tới Đông Âu. Lấy cớ Nga có hành động "gây hấn" trong khu vực trên, Mỹ đã tuyên bố kế hoạch "xoay vòng quân" tại khu vực này bắt đầu năm 2017.

Tuyên bố của ông Grushko được đưa ra ngay sau khi Lầu Năm Góc công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu lên tối đa là 3 Lữ đoàn bộ binh, gồm một lữ đoàn thiết giáp, một lữ đoàn lính dù và một lữ đoàn trang bị xe chiến đấu bộ binh Stryker.

* Phó Giám đốc cơ quan Hợp tác Kĩ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC), ông Vladimir Drozhzhov cho biết, nhiều khả năng, Ấn Độ sẽ thuê thêm một tàu ngầm hạt nhân của nước này trong thời gian tới. Ngoài ra, Nga đã sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong việc đóng các tàu khu trục thuộc Dự án 11356, cũng như đóng các tàu ngầm mới cho Ấn Độ.

Mỹ

* Trong tháng 4 tới, quân đội Mỹ và Philippines sẽ tổ chức cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Theo đó, cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng chiến đấu tái chiếm đảo trong trường hợp bị kẻ thù  xâm chiếm.

Cuộc tập trận Balikatan sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 15/4 tới với sự tham gia của quân đội Philippines, Australia và Mỹ. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Nhật Bản được mời tham gia tập trận với vai trò quan sát viên.

* Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo cho Quốc hội về kế hoạch chuyển tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù vịnh Guantanamo tới ít nhất 2 quốc gia khác. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm thúc đẩy việc đóng cửa nhà tù này.

Sẽ có khoảng 12 tù nhân được chuyển đi khỏi nhà tù vịnh Guantanamo. Đợt chuyển tù nhân đầu tiên dự kiến diễn ra trong vài ngày tới và các đợt tiếp theo là vài tuần tới.

* Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa gây bão dư luận khi yêu cầu “có một hình phạt nào đó” với nhữngphụ nữ phá thai trái phép. Theo BBC, ông Trump đưa ra quan điểm này trong một sự kiện được phát sóng trên kênh truyền hình cáp MSNBC và ngay lập tức gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong công luận Mỹ.

Tuy nhiên sau đó ông Trump mau chóng thay đổi quan điểm, nói rằng chỉ những người thực hiện việc phá thai này đáng bị trừng phạt. Và ông ngoan cố nói: “Lập trường của tôi vẫn không thay đổi”.

Tin thế giới 18h30: Hạm đội Thái Bình Dương Nga tham gia tập trận trên Biển Đông - ảnh 2

Tù nhân nhà tù Guantanamo sẽ sớm được chuyển sang nước khác. Nguồn: AP

* Theo một cuộc khảo sát của Reuters và Ipsos, gần 2/3 người dân Mỹ tin rằng cần phải áp dụng các biện pháp tra tấn để lấy thông tin từ những nghi phạm khủng bố, mức độ ủng hộ tương đương với đất nước như Nigeria nơi các vụ tấn công của phiến quân diễn ra thường xuyên.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy sự thay đổi của công chúng Mỹ sau vụ thảm sát 14 người ửo San Bernardino hồi tháng 12/2015 cũng như các vụ tấn công quy mô lớn vào châu Âu những tháng gần đây, bao gồm vụ đánh bom làm 32 người thiệt mạng ở Bỉ của IS.

Tình hình Syria

* Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết sẵn sàng thành lập chính phủ mới với sự tham gia của phe đối lập, tuy nhiên tuyên bố của ông đã bị các lực lượng đối lập phản bác. Ông Assad nói rằng "không có vấn đề gì" khi có sự tham gia của phe đối lập trong chính phủ mới.

Ngay lập tức những nhà thương thuyết đại diện các lực lượng đối lập đã chỉ trích phát biểu của ông Assad, nói rằng vấn đề của  việc giải quyết xung đột chính trị ở Syria chính là thành lập cơ quan chuyển tiếp với đầy đủ quyền lực chứ không phải là thành lập một chính phủ khác dưới quyền kiểm soát của ông Assad.

* Lực lượng công binh Nga đảm nhận việc rà phá bom mìn tại thành phố cổ Palmyra đã có mặt tại Syria. Trước đó, hôm 27/3, quân đội Syria và lực lượng đồng minh, dưới sự yểm trợ của Không quân Nga đã quét sạch các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và giải phóng hoàn toàn thành phố cổ Palmyra.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga hỗ trợ tối đa cho Syria trong công tác rà phá bom mìn tại thành phố vừa được giải phóng.

Myanmar

* Ông Htin Kyaw thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) sẽ tiếp nhận vị trí của người tiền nhiệm Thein Sein từ ngày mai (1/4). Tại lễ tuyên thệ sáng qua ở Thủ đô Naypyidaw, ông Kyaw trong sắc áo đồng phục màu vàng của NLD cam kết “trung thành với nhân dân nước Cộng hòa Liên bang Myanmar”.

Tuy không thể trở thành Tổng thống vì có hai con trai là người nước ngoài theo quy định của Hiến pháp; nhưng bà Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) sáng 30/3 đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao, cùng kiêm nhiệm 3 chức bộ trưởng khác (Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống) trong nội các mới của Myanmar.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !