Tin thế giới 1/11: Tướng Mỹ lỡ miệng tiết lộ số binh sĩ "khủng" ở Syria

Ông Shinzo Abe tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; Tổng thống Hàn Quốc không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân; Chỉ huy lực lượng chống IS của Mỹ lỡ miệng tuyên bố có 4.000 lính tại Syria là những tin mới nhất về tin thế giới ngày 1/11.

Mỹ:

*Tờ New York Times trích dẫn một báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) cho biết, theo yêu cầu của Chính phủ Afghanistan, Ban chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan đã quyết định không công bố công khai các dữ liệu chính xác về thiệt hại của lực lượng vũ trang Afghanistan và tình trạng các thiết bị quân sự.

Lính Triều Tiên làm nhiệm vụ ở DMZ.

*Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã đồng ý cho công bố tất cả các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống đời thứ 35 của Mỹ John Kennedy.

*Một quan chức cấp cao Mỹ hôm 31/10 nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump sẽ không tới khu vực phi quân sự (DMZ)chia cắt Hàn – Triều trong chuyến thăm tới Seoul vào tuần tới.

*Số người chết trong vụ việc “xe điên” ở New Yorkvào hôm thứ Ba (31/10) đã tăng lên 8 người, 12 người bị thương.

*Một số người tưởng vụ đâm xe ở New York, Mỹ là trò đùa Halloween khi nghe những tiếng la hét thất thanh, thấy nghi phạm cầm súng. 

*Nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố bằng xe bán tải ở New York có thẻ xanh lưu trú ở Mỹ. 

Nghi phạm vụ đâm xe khủng bố ở New York được xác định là Sayfullo Saipov, người Uzbekistan, nhập cư vào Mỹ năm 2010, New York Times đưa tin.

*Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây đã lên tiếng khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trumphoàn toàn có thể ban hành sắc lệnh thực hiện đòn tấn công hạt nhân phủ đầu mà không cần có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

*Nhà Trắng ngày 31/10 công bố ảnh chân dung chính thức của Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence. Ảnh của ông Trump và ông Pence lần lượt do phóng viên ảnh Nhà Trắng Shealah Craighead và D. Myles Cullen chụp, CNN đưa tin.

Các ảnh chân dung được Văn phòng Xuất bản Chính phủ Mỹ đặt mua và phân phối tới các tòa nhà liên bang trên khắp Mỹ, Nhà Trắng cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng xác nhận ảnh chân dung ông Trump được chụp tại Phòng Bầu dục.

Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên:

*Hãng thông tấn Triều Tiên mô tả Tổng thống Trump là người "có vấn đề về tâm thần", không lâu trước khi ông bắt đầu chuyến công du châu Á.

"Ông ta thực sự cần thuốc chữa chứng rối loạn tâm thần", hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA cho biết cuối ngày 31/10, nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hãng thông tấn còn lên án những "lời sáo rỗng vô trách nhiệm và hiếu chiến" từ "bậc thầy công kích".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Tổng thống Hàn Quốc hôm nay tuyên bố không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, khẳng định Seoul sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân.

"Không thể chấp nhận hay bỏ qua nỗ lực của Triều Tiên nhằm trở thành quốc gia hạt nhân", AFP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trước quốc hội hôm nay. "Chúng ta cũng sẽ không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân".

Nga:

*Phát biểu trên sóng kênh truyền hình "112 Ukraine", cố vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ đồng thời là đại biểu Quốc hội Ukraine, ông Anton Gerashchenko tiết lộ, các nhà điều tra đang xem xét hai giả thiết chính liên quan đến vụ bắn chết Amina Okuyeva, vợ của nghi phạm người Chechnya Adam Osmaev, bị cáo buộc có âm mưu mưu sát tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

*Tổng thư ký Stoltenberg bày tỏ niềm tin rằng, mọi bất đồng giữa Nga và NATO đều có thể được giải quyết ổn thỏa nếu hai bên cùng có thiện chí tìm tiếng nói chung.

*Bất chấp các lệnh cấm vận kinh tế chống Nga của Liên minh châu Âu (EU)vẫn chưa được dỡ bỏ, các doanh nghiệp Italia vẫn đang tích cực tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp Nga.

*Dù muộn nhưng Mỹ hiện nay đã bắt đầu hiểu được rằng một cuộc “Chiến tranh lạnh mới” đang thực sự diễn ra mà ở đó Tổng thống Nga đang giữ ưu thế vượt trội. Và ưu thế này dường như đến từ sự “lạc quan đến ngây thơ” của các tổng thống Mỹ.

Tin Biển Đông:

*Sputnik đưa tin, những hình ảnh mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ đã hé lộ việc Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tiến hành cải tạo trái phép trên nhiều hòn đảo ở Biển Đông. Những khu vực mới được Trung Quốc cải tạo và xây dựng đều nhằm phục vụ mục đích quân sự như biến các hòn đảo tự nhiên thành căn cứ không quân và hải quân.

UAV AT200 bay thử nghiệm.

*Theo trung tâm nghiên cứu kỹ thuật vật lý (ET) thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh đang có kế hoạch sử dụng các máy bay không người lái (UAV) vận tải AT200mới để chuyên chở nhu yếu phẩm cần thiết cho hàng loạt căn cứ quân sự mà nước này thiết lập ở Biển Đông.

Tình hình Syria:

*Theo Sputnik, trong cuộc họp báo ngày 31/10,  Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chung thuộc chiến dịch mang tên “Quyết tâm không lay chuyển” James Jarrard cho biết số các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syriaước tính vào khoảng 3.000 đến 7.000 tên, bị dồn vào một vùng lãnh thổ nhỏ ở khu vực Thung lũng sông Euphrates.

Lính đặc nhiệm Mỹ tại Syria.

*Quân đội Syria ngày 31/10 đăng video sử dụng máy bay không người lái (UAV) không kích nhóm phiến quân Hồi giáo Hay’at Tahrir Al-Sham đang hoạt động tại khu vực phía đông bắc của tỉnh Hama, theo Almasdar News.

Trong video, UAV Syria trút hỏa lực vào những mục tiêu như xe tải, kho tàng và căn cứ trú ẩn của phiến quân ở thị trấn Al-Rahjan, khiến chúng phát nổ và bốc cháy dữ dội.

*Chỉ huy lực lượng chống IS của Mỹ được cho là lỡ miệng khi tuyên bố nước này có 4.000 lính tại Syria, gấp 8 lần con số chính thức.

Tướng James Jarrard, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hôm 31/10 tuyên bố nước này đang triển khai 4.000 quân trên lãnh thổ Syria. Chỉ vài giây sau, ông nhận ra sai sót và chỉnh lại con số này chỉ còn 503 binh sĩ, Stripes đưa tin.

Khủng hoảng Catalonia:

*Nghị viện vùng Catalonia của đã có động thái chấp nhận các phán quyết của Madrid, Thủ hiến của Catalonia Carles Puigdemont cùng 5 bộ trưởng đã đến Bỉ xin tị nạn chính trị để tránh bị xét xử, qua đó tránh cho Catalonia trở thành “Ukraine thứ 2".

Nhật Bản:

*Ông Shinzo Abe tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản sau khi Đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhà lãnh đạo 63 tuổi trở thành Thủ tướng lâu nhất nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ông Shinzo Abe là người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đã nhận được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử các nhà lập pháp cho Hạ viện vào ngày 22/10, tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản. Đảng của ông đang tìm cách sửa đổi hiến pháp, cụ thể là Điều 9, thêm vào cái gọi là “tình trạng đặc biệt” của Lực lượng Phòng vệ (SDF), cũng như cung cấp thêm quyền lực cho Thủ tướng trong tình trạng khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia.

Minh Thu (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !