Tin rằng 'sữa mẹ muôn năm', nhiều bà mẹ cho con bú tới tuổi dậy thì?

Nhiều bà mẹ có niềm tin mù quáng rằng sữa mẹ là tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển của trẻ nên sẵn sàng cho con bú lâu, thậm chí có bà mẹ cho con bú tới 18 tuổi.

 
Trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện bà mẹ ở Vũng Tàu cho con bú tới năm 9 tuổi. Câu chuyện trên gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đó là sự hi sinh tuyệt vời của người mẹ để mang lại những gì tốt nhất cho con. Họ tin rằng “sữa mẹ muôn năm”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối cách nuôi con bằng sữa mẹ khi trẻ tới 9, 10 tuổi.

BS Nguyễn Thanh Sang – admin diễn đàn 'Bác sĩ Yêu con nít' cho rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đến nay các bác sĩ hay cả tổ chức y tế Thế giới WHO đều khuyến cáo trẻ nên bú mẹ sớm nhất trong giờ đầu sau sinh và bú mẹ hoàn toàn tới 6 tháng tuổi, sau đó, bé song song bú mẹ và ăn dặm bổ sung thêm để đạt tốc độ tăng trưởng.

Những trường hợp không có sữa mẹ thì có thể dùng sữa công thức vì có những bà mẹ cơ địa không tiết ra sữa hoặc có bà mẹ hôn mê, biến chứng sau sinh thì con phải ăn sữa công thức. Nếu cố chờ sữa mẹ về, kích để có sữa mẹ thì trẻ đói, hạ đường huyết.

Một số hội nhóm hiện nay đang quá “cuồng” sữa mẹ, họ chỉ trích những người mẹ không có sữa cho con. BS Sang từng gặp trường hợp 18 tuổi còn bú mẹ, nhưng đó là cả 2 mẹ con đều có vấn đề về tâm lý và từ chối sự hỗ trợ của chuyên viên tâm lý.

Đến nay WHO hay Uniceff đều khuyến cáo: “Trẻ em nên bú mẹ ngay trong giờ đầu tiên sau sinh, bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu và duy trì tới 2 tuổi hoặc lâu hơn. Lâu hơn là bao nhiêu tuổi thì không biết, nhưng họ chỉ nhắc đến yếu tố tâm lý của đứa trẻ nếu được bú mẹ thì chúng sẽ cảm thấy “an toàn và thoải mái”.

{keywords}
Nhiều bà mẹ cho con bú tới 9, 10 tuổi. 

Những đứa trẻ quá bám mẹ, 8-9 tuổi còn ngang nhiên bú mẹ chắc chắn tâm lý lệ thuộc rất lớn, bạn bè trêu chọc sẽ khiến tự ti, mất hoà nhập xã hội… và chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý cả đời của trẻ. BS Sang cho rằng nuôi một đứa trẻ là nuôi cả thể xác và tâm hồn. Đừng quá chăm chăm vào sữa mẹ rồi cho nó là tất cả.

BS Nhi khoa Trương Hoàng Hưng – Bác sĩ tại Texas, Hoa Kỳ, cũng cho rằng sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hợp lý nhất, có nhiều kháng thể và kháng viêm, giúp trẻ có nhiều sức đề kháng hơn và phòng ngừa nhiều bệnh.

Nhưng sữa mẹ cũng có khuyết điểm của nó như là lượng vitamin D và vitamin K rất thấp. Nó cũng chỉ là chất dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ chứ không phải là thuốc tiên.

Tuy nhiên, không nên quá thần thánh, coi sữa mẹ là thần dược. Vì nhiều trường hợp nuôi sữa mẹ bé không tăng trưởng thì phải dùng thêm sữa công thức.

BS Hưng cho biết anh từng điều trị cho bà mẹ không đủ sữa, bé lên cân rất ít dù đã một tháng và đã được tư vấn và tái khám nhiều lần. Bác sĩ phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được mẹ cho ăn thêm sữa công thức sau khi bú mẹ. Cuối cùng, em bé tăng cân theo mức cần thiết và có thể ngưng sữa công thức nếu sữa mẹ đáp ứng đủ cho bé. Nếu trường hợp này quá cuồng sữa mẹ dù bé không phát triển nhưng vẫn “anti” sữa công thức thì đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng.

Bởi vì, não trẻ em khi sinh ra đã thành hình, nhưng mới chỉ là phần thô, phần chi tiết bên trong vẫn tiếp tục phát triển hoàn thiện cho tới 2 năm sau khi sinh, nhất là 6 tháng đầu đời. Nếu không đủ dinh dưỡng kéo dài, có thể gây ảnh hưởng tới não bộ, gây khiếm khuyết trầm trọng.

Cho con bú tới 9, 10 tuổi, bác sĩ Hưng cho rằng, đó là cách nuôi con kiểu cuồng. Thực tế, trẻ con sau 2 tuổi ăn là chính, sữa là phụ. Trẻ có bú thêm sữa mẹ cũng như uống sữa, không có gì khác biệt đáng kể. Trên hai tuổi bú thì ít và vui là chính. BS Hưng cho rằng trẻ con tới 4 tuổi là bắt đầu hình thành nhận thức về giới tính và sự tò mò về giới tính sẽ tăng dần theo thời gian. Nếu bà mẹ cuồng quá nó thành lệch lạc.

Phương Thúy

Cách 'ăn dặm cho no' phổ biến này có thể hạn chế phát triển IQ của trẻ nhỏ

Cách 'ăn dặm cho no' phổ biến này có thể hạn chế phát triển IQ của trẻ nhỏ

Dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển trí não của con người, nhất là trẻ nhỏ. Bác sĩ nhi khoa đã chỉ ra các phương pháp cho trẻ ăn dặm để không làm giảm trí thông minh của trẻ.

Học tại nhà không người hướng dẫn, cha mẹ tước quyền đến trường của con

Chuyên gia cho rằng, nếu bố mẹ vẫn đi làm và bắt trẻ ở nhà tự học theo giáo trình là không công bằng với trẻ. Nếu trẻ học ở nhà không có người hướng dẫn, cha mẹ đang tước quyền đến trường của con.

Sự thật 'người lạ mặt bắt cóc trẻ em' tại các trường học

Trước nghi vấn kẻ lạ mặt tiếp cận học sinh ở nhiều trường học tại TP Vinh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc trẻ em' như thông tin trên mạng xã hội.

Trẻ dùng thiết bị điện tử mấy tiếng mỗi ngày sẽ bị ảnh hưởng xấu?

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, trẻ 2 tuổi sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian nhất định mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Phụ huynh lo lắng trước thông tin 'người lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em'

Nhiều phụ huynh đang chia sẻ thông tin, thời gian gần đây, tại TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, tiếp cận học sinh ở nhiều trường học với ý đồ xấu.

Lý do khiến chỉ số IQ của trẻ em đang sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu của Đức cho thấy căng thẳng, lo lắng và phong tỏa xã hội đợt dịch Covid-19 khiến trẻ em phát triển trí tuệ dưới mức tiêu chuẩn thông thường.

Học tại nhà, cha mẹ là giảng viên vẫn khó thay thế việc trẻ đến trường

Chuyên gia cho rằng, mô hình homeschool nên được quy định chính thức tại Việt Nam với các điều kiện như phụ huynh phải đủ năng lực thực hiện, học sinh cần tham gia vào kỳ thi định kỳ bắt buộc và đảm bảo kết quả nhất định mới được tiếp tục duy trì...

Tầm quan trọng của sách trong việc hình thành nhân cách trẻ

Là người nghiên cứu về giáo dục và làm khuyến đọc, diễn giả Nguyễn Quốc Vương mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều có không gian đọc sách dù giàu hay nghèo.

Bức xúc cảnh giáo viên đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Một bé 4 tuổi ở Bắc Ninh bị đè ngửa, nhồi nhét cơm khi cho ăn tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết không phép.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Bà mẹ bỏ phố về rừng, cho con đi nghìn km để học ở khắp mọi nơi

Từng đưa con đi khắp các tỉnh Tây Nguyên trong 6 tháng, cuối cùng, chị Thi quyết định rời khỏi TP.HCM, tìm về với thiên nhiên như một cách chữa lành những tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !