Tin mới nhất về vụ cháy ngôi nhà Lang hơn trăm tuổi
Ngay tối xảy ra vụ cháy ngôi nhà Lang hơn trăm tuổi, cơ quan chức năng đã tìm được 4 vị khách du lịch có liên quan. Tuy nhiên, sau 2 tuần, danh tính của những người này vẫn chưa được công bố.
Tin mới nhất từ Ban Quản lý Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường cho biết, ngày 3/11, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định trong phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy nhà Lang cổ ở Bảo tàng Không gian văn hóa Mường tỉnh Hòa Bình hôm 24/10.
Được biết, ngay tối 24/10, cơ quan công an cũng đã tìm được 4 vị khách du lịch gây ra đám cháy rồi hoảng sợ bỏ trốn và ngay sau đó đã mời cả 4 nghi can lên phối hợp điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy.
Tuy nhiên, sau vụ hỏa hoạn 2 tuần, danh tính của 4 nghi can vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tin từ Ban Quản lý Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, cơ quan điều tra cũng đã xác định 4 người có liên quan đến vụ hỏa hoạn đều là cán bộ, công chức, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dư luận cũng dấy lên nghi ngờ, phải chăng đó là nguyên do cho đến thời điểm này vẫn chưa công bố danh tính của họ?
Về ước tính giá trị thiệt hại của vụ hỏa hoạn, cũng như giá trị bộ sưu tập văn hóa tộc Mường trong lòng nhà Lang, ông Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, cho biết, sắp tới, cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sẽ ra quyết định trưng cầu một Hội đồng khoa học phối hợp nhiều ban ngành chức năng để thẩm định tổng giá trị thiệt hại của vụ cháy.
Cũng theo ông Hiếu, Hội đồng này cũng sẽ có sự tham gia hoặc tư vấn của các chuyên gia uy tín từ Trung ương như PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; nhà sử học Dương Trung Quốc… Họ là các chuyên gia lâu năm từng hợp tác với Bảo tàng với vai trò cố vấn. Kết luận của Hội đồng khoa học trên sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.
“Việc Bảo tàng chúng tôi sẽ đối diện và giải quyết hậu quả của vụ cháy ra sao, số phận ngôi nhà Lang trăm tuổi sẽ được phục dựng ra sao, thì đó sẽ là cả một quá trình lâu dài. Trước mắt, chúng tôi chỉ xin phép khẳng định một điều, là sự phũ phàng của thời gian, sự tàn bạo của ngọn lửa hủy diệt vô tình hay cố ý qua các thời kỳ, không bao giờ thể đốt cháy được văn hóa nghìn năm”, ông Hiếu khẳng định.
Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, thành lập ngày 15/12/2007, với tiêu chí hy vọng chắt lọc những gì tinh túy nhất còn đọng lại của văn hóa tộc Mường, một phần văn hóa sâu sắc, phong phú, giầu bản sắc của nền văn hóa Hòa Bình - cái nôi của nền văn hóa nước ta, đến nay đã được gần tròn 6 năm hoạt động.
Bảo tàng duy trì tinh thần văn hóa Mường sống động trong bối cảnh, không gian tự nhiên giữa lòng đất Mường như nó vốn có; dần dà tiếp thu, hội nhập và phát triển với văn hóa các dân tộc anh em trong nước, khu vực và quốc tế.
Năm hecta diện tích được tái dựng như không gian một “Mường” ngày xưa thu nhỏ, với những hạng mục chính như sau: 10 ngôi nhà sàn Mường với những cư dân Mường chính gốc sinh sống, duy trì và chăm chút, đại diện cho kiến trúc dân sinh mọi tầng lớp dân cư cũng như kiến trúc tâm linh trong xã hội Mường cổ (trừ ngôi nhà Lang bị cháy trong hỏa hoạn vừa qua, còn 9 ngôi nhà sàn nguyên vẹn khác).
Bên cạnh đó là 2 khu trưng bày hiện vật công cụ mọi mặt của đời sống người Mường theo chuyên đề; 1 xưởng (studio) sáng tác dành cho các nghệ sĩ đương đại; 1 phòng treo tranh cùng với hiện vật; 1 khu không gian trưng bày vật phẩm văn hóa - thể thao Mường ngoài trời; 1 khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại do các nghệ sĩ từ khắp trong nước và quốc tế từng đến sống và sáng tạo dưới mái nhà sàn Mường…
![]() |
| Phần còn lại của nhà Lang hơn trăm tuổi sau vụ hỏa hoạn |
Được biết, ngay tối 24/10, cơ quan công an cũng đã tìm được 4 vị khách du lịch gây ra đám cháy rồi hoảng sợ bỏ trốn và ngay sau đó đã mời cả 4 nghi can lên phối hợp điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy.
Tuy nhiên, sau vụ hỏa hoạn 2 tuần, danh tính của 4 nghi can vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tin từ Ban Quản lý Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, cơ quan điều tra cũng đã xác định 4 người có liên quan đến vụ hỏa hoạn đều là cán bộ, công chức, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dư luận cũng dấy lên nghi ngờ, phải chăng đó là nguyên do cho đến thời điểm này vẫn chưa công bố danh tính của họ?
Về ước tính giá trị thiệt hại của vụ hỏa hoạn, cũng như giá trị bộ sưu tập văn hóa tộc Mường trong lòng nhà Lang, ông Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, cho biết, sắp tới, cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sẽ ra quyết định trưng cầu một Hội đồng khoa học phối hợp nhiều ban ngành chức năng để thẩm định tổng giá trị thiệt hại của vụ cháy.
Cũng theo ông Hiếu, Hội đồng này cũng sẽ có sự tham gia hoặc tư vấn của các chuyên gia uy tín từ Trung ương như PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; nhà sử học Dương Trung Quốc… Họ là các chuyên gia lâu năm từng hợp tác với Bảo tàng với vai trò cố vấn. Kết luận của Hội đồng khoa học trên sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.
![]() |
| Khu bếp của nhà Lang khi chưa xảy ra vụ cháy |
“Việc Bảo tàng chúng tôi sẽ đối diện và giải quyết hậu quả của vụ cháy ra sao, số phận ngôi nhà Lang trăm tuổi sẽ được phục dựng ra sao, thì đó sẽ là cả một quá trình lâu dài. Trước mắt, chúng tôi chỉ xin phép khẳng định một điều, là sự phũ phàng của thời gian, sự tàn bạo của ngọn lửa hủy diệt vô tình hay cố ý qua các thời kỳ, không bao giờ thể đốt cháy được văn hóa nghìn năm”, ông Hiếu khẳng định.
Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, thành lập ngày 15/12/2007, với tiêu chí hy vọng chắt lọc những gì tinh túy nhất còn đọng lại của văn hóa tộc Mường, một phần văn hóa sâu sắc, phong phú, giầu bản sắc của nền văn hóa Hòa Bình - cái nôi của nền văn hóa nước ta, đến nay đã được gần tròn 6 năm hoạt động.
Bảo tàng duy trì tinh thần văn hóa Mường sống động trong bối cảnh, không gian tự nhiên giữa lòng đất Mường như nó vốn có; dần dà tiếp thu, hội nhập và phát triển với văn hóa các dân tộc anh em trong nước, khu vực và quốc tế.
Năm hecta diện tích được tái dựng như không gian một “Mường” ngày xưa thu nhỏ, với những hạng mục chính như sau: 10 ngôi nhà sàn Mường với những cư dân Mường chính gốc sinh sống, duy trì và chăm chút, đại diện cho kiến trúc dân sinh mọi tầng lớp dân cư cũng như kiến trúc tâm linh trong xã hội Mường cổ (trừ ngôi nhà Lang bị cháy trong hỏa hoạn vừa qua, còn 9 ngôi nhà sàn nguyên vẹn khác).
Bên cạnh đó là 2 khu trưng bày hiện vật công cụ mọi mặt của đời sống người Mường theo chuyên đề; 1 xưởng (studio) sáng tác dành cho các nghệ sĩ đương đại; 1 phòng treo tranh cùng với hiện vật; 1 khu không gian trưng bày vật phẩm văn hóa - thể thao Mường ngoài trời; 1 khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại do các nghệ sĩ từ khắp trong nước và quốc tế từng đến sống và sáng tạo dưới mái nhà sàn Mường…
H.Thanh
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

