Tiền Giang: Phong trào xây dựng nông thôn mới đang chuyển từ lượng sang chất

Tính đến ngày 30/8/2019, toàn tỉnh Tiền Giang có 72 xã (50%) được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 15,7 tiêu chí/xã

Chiều ngày 18/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo nhanh tại Hội nghị cho thấy, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ việc tổ chức thực hiện chủ yếu ở 11 xã điểm ở thời điểm ban đầu. Đến nay, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh, được nhân dân tích cực tham gia.

Đáng chú ý, với vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác lập,... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng như hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tính đến ngày 30/8/2019, toàn tỉnh có 72 xã (50%) được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 15,7 tiêu chí/xã (tăng thêm 10 tiêu chí so với thời điểm năm 2010 và tăng thêm 4,2 tiêu chí so với thời điểm cuối năm 2015; cao hơn so với bình quân chung vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 15,43 tiêu chí/xã và bình quân chung toàn quốc là 15,26 tiêu chí/xã); không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Kết quả trên đã giúp tỉnh về sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới) và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (chỉ tiêu giao đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang phải đạt 70 xã).

Đáng chú ý, Tiền Giang đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới của 2 huyện Chợ Gạo và Gò Công Đông cũng đã có những kết quả tích cực. Huyện Chợ Gạo hiện có 11/18 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 07 xã còn lại sẽ phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019, huyện Gò Công Đông hiện có 8/11 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại sẽ phấn đấu đạt chuẩn vào quý 2/2020.

Đối chiếu với các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện cả 2 huyện đã đạt 4/9 tiêu chí, phấn đấu tới đây sẽ đạt thêm ít nhất 2 tiêu chí nữa (giao thông, điện hoặc môi trường) để đủ điều kiện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Tiengiang.gov.vn

Sau khi nghe tham luận và các ý kiến phát biểu của đại biểu, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, thời gian tới cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp, lãnh đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đưa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, tiếp tục chuyển nhanh từ "lượng" sang "chất".

Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp yêu cầu mới, đặc biệt là "chính sách nguồn lực đầu tư", quan tâm các xã còn nhiều khó khăn, các xã bãi ngang ven biển…; Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tính "tự ái cách mạng", sự nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên trong xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại của tỉnh; Rà soát, xóa "xã trắng về doanh nghiệp" (nếu có);

Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vấn đề thu nhập, xây dựng và vận hành tốt các thiết chế văn hóa cơ sở... 

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị, tổng nguồn lực huy động được để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2019 đạt trên 52.394 tỷ đồng (riêng giai đoạn 2016 - 2019 là 34.730 tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng đầu tư).

Trong đó, vốn huy động trong cộng đồng dân cư hơn 5.771 tỷ đồng và trong suốt quá trình thực hiện Chương trình, tỉnh Tiền Giang không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Từ kết quả đạt được, giai đoạn 2011 - 2019, có 73 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, 501 tập thể và 3.386 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã…

NP

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !