Tiền Giang: Bắt 23 đối tượng, tạm giữ 43 xe đua trái phép trên QL50

Phòng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang đang phối hợp ngành chức năng xác minh, làm rõ vụ đua xe trái phép trên quốc lộ 50.

Tiền Giang: Bắt 23 đối tượng, tạm giữ 43 xe đua trái phép trên QL50 1

Công an Tiền Giang bắt 23 đối tượng, tạm giữ 43 mô tô các loại của nhóm thanh niên đua xe trái phép trên QL50.

Sáng 26/4, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp ngành chức năng xác minh, làm rõ vụ đua xe trái phép trên quốc lộ 50.

Tối 25 rạng 26/4, lực lượng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang phối hợp Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chợ Gạo tổ chức chốt chặn trên quốc lộ 50 thuộc địa bàn xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo đã phát hiện, ngăn chặn 1 vụ đua xe trái phép quy mô lớn.

Các lực lượng đã khống chế bắt giữ 23 đối tượng có liên quan đến vụ đua xe trái phép, đồng thời tạm giữ 43 mô tô các loại.

Xác minh ban đầu xác định nhóm đua xe trái phép này có hàng chục đối tượng, đa số là thanh thiếu niên ở các huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, thành phố Mỹ Tho….

Cũng theo lực lượng CSGT, Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Cai Lậy mật phục bắt hàng trăm “quái xế” từ các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long… tụ tập trên QL1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy để đua xe trái phép.

Tiền Giang: Bắt 23 đối tượng, tạm giữ 43 xe đua trái phép trên QL50 2

Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép trên QL1.

Lực lượng công an khống chế bắt giữ 90 đối tượng và tạm giữ 110 mô tô các loại, trong đó, có nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép.

Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi "tổ chức đua xe trái phép" và "gây rối trật tự công cộng". Trong đó, 7 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí (đều ngụ ở Tiền Giang), để điều tra về hành vi "tổ chức đua xe trái phép". Bốn đối tượng cho tại ngoại gồm: Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn (cùng ngụ tỉnh Tiền Giang), để điều ra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !