Thúc đẩy phát triển công tác xã hội ở Việt Nam
Ngày 10/11, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Thực tiễn và hội nhập trong phát triển công tác xã hội ở Việt Nam".
![]() |
Quang cảnh hội thảo |
Hội thảo khoa học quốc tế về Công tác xã hội là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm ngày Công tác xã hội thế giới lần thứ 17; là một sự kiện khoa học lớn với mục tiêu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, nâng cao mối quan tâm, nhận thức chung của cộng đồng về vai trò, vị trí, ý nghĩa của nghề Công tác xã hội, tăng cường tính chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp hóa vì mục tiêu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.
Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) Nguyễn Văn Hồi cho biết: hiện nay, số người cần trợ giúp của các dịch vụ công tác xã hội rất lớn gồm: gần 9 triệu người cao tuổi, 6,7 người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 9,6% số hộ gia đình nghèo, và hàng trăm nghìn đối tượng nhiễm HIV.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhận định, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg thuộc Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020, bên cạnh những kết quả đạt được, nghề CTXH vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: khuôn khổ pháp lý về nghề CTXH còn chưa hoàn thiện, công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực CTXH còn chưa đạt hiệu quả cao; Các điều kiện, chế độ đãi ngộ cho cán bộ trong ngành còn thấp; Trình độ và số lượng nhân lực ngành cũng còn ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở CTXH vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế,…
Theo bà Chuyền, để thực hiện tốt hơn nghề CTXH, chúng ta cần tập trung một số nhiệm vụ chính như cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát triển nghề CTXH, tập trung vào việc nghiên cứu, hoàn thiện mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp viên chức CTXH, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức CTXH,…; phát triển mạng lưới tổ chức cung cấp các dịch vụ CTXH và mạng lưới nhân viên, hệ thống các trường học, bệnh viện,… đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển nghề CTXH; định hướng người dân tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ CTXH; chú trọng, tăng cường hợp tác quốc tế phát triển nghề CTXH.
![]() |
Các đại biểu tham gia thảo luận |
Diễn ra trong thời gian 1 ngày bao gồm 2 phiên toàn thể và các Hội thảo chuyên đề về Xây dựng và phát triển dịch vụ công tác xã hội cho thanh thiếu nhi; đào tạo công tác xã hội theo hướng thực hành và Khung pháp lý về nghề công tác xã hội ở Việt Nam với sự tham gia của các ngành chức năng, các chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội trong nước và quốc tế, Hội thảo “Thực tiễn và hội nhập trong phát triển công tác xã hội ở Việt Nam” đã đưa ra những giải pháp, khuyến nghị để tăng cường tính chuyên nghiệp của nghề Công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất phát triển nghề công tác xã hội. Đồng thời, xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ và theo nhóm đối tượng. Xã hội hóa các hoạt động công tác xã hội theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cung cấp dịch vụ, đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác này.
Tâm Tâm