Thủ khoa đại học 2013 bây giờ ra sao?

Người mong muốn trở thành giảng viên, người ấp ủ ước mơ du học; có thủ khoa từ chối tất cả cuộc tụ tập vì tiết kiệm tiền...
Thủ khoa đại học 2013 bây giờ ra sao? - ảnh 1

Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến và người cha Nguyễn Hữu Định trong căn phòng trọ dành cho 5 người mới thuê trên phố Chùa Bộc. (Ảnh: Văn Chung).

Thủ khoa có bố sống trong ống cống vừa kết thúc năm thứ nhất trường y với 8,0 điểm. Thủ khoa mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện đang là lớp trưởng; thủ khoa duy nhất điểm tuyệt đối 30/30 đang "cày" tiếng Anh cho mục tiêu du học. Các thủ khoa kỳ thi ĐH năm 2013 tiếp tục khổ luyện vượt nghịch cảnh trong hành trình trang bị học vấn của mình.

Bữa sáng: Cơm nguội muối vừng

Thủ khoa có bố sống ở ống cống kiếm tiền nuôi con là câu chuyện nổi bật nhất trong mùa thi ĐH 2013.

Nguyễn Hữu Tiến, nhân vật của câu chuyện cách đây 1 năm, sắp kết thúc năm học đầu tiên tại Trường ĐH Y Hà Nội với điểm tổng kết trên 8,0 điểm.

Một ngày học bận rộn nhất của Tiến bắt đầu từ 6h sáng đến 22h đêm, bao gồm việc học trên lớp và ôn tập tại thư viện.

Cùng bước chân vào giảng đường ĐH năm 2013 là người em song sinh Nguyễn Hữu Tiền. Tiền hiện đang theo học tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Aptech.

Mỗi sáng, hai anh em ăn lưng bát cơm nguội cùng muối vừng trước khi đến trường. Bữa trưa tại trường của hai anh em là suất cơm trị giá 15.000 đồng, sau đó nhịn đến 21-22h về nhà ăn cùng bố mẹ.

Đến nay, không ngày nào Tiến bỏ lỡ cơ hội học tối trên thư viện. Còn Tiền thường lên lớp ca 2 tại Aptech đều với bụng rỗng.

Ngoài việc học khá bận rộn, hai anh em Tiến, Tiền đều đi dạy gia sư, từ online đến trực tiếp. ..

Chia sẻ về ước mơ phía trước, Tiến mong muốn sớm có việc làm thêm trong thời gian học để có cơ hội học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Còn Tiền cố gắng ổn định sớm sau khi kết thúc ngành lập trình để tiếp tục học hết Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Những lời mời bị từ chối

Thủ khoa đại học 2013 bây giờ ra sao? - ảnh 2

Thủ khoa khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội 2013 Lê Thị Lan (Ảnh: NVCC).

Cũng mùa thi năm 2013 ai cũng biết hoàn cảnh của Lê Thị Lan, Trường THPT Lê Viết Tạo (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) rất khó khăn. Lan là thủ khoa Khoa Luật (khối C) ĐHQG Hà Nội với 26,5 điểm.

Suốt năm qua, Lan nói mình gần như từ chối mọi lời mời tu tập ăn uống hay vui chơi của lớp phải dùng đến tiền. Công việc hàng ngày của Lan, ngoài học trên lớp là tham gia câu lạc bộ tình nguyện của trường, làm gia sư môn sử, địa cho một em học sinh lớp 12 để kiếm thêm thu nhập.

Để tranh thủ thời gian "vừa học vừa làm" - bữa sáng của Lan tranh thủ ăn tạm bánh mỳ, bữa trưa lót dạ cũng bằng...bánh mỳ, mỳ tôm. Lan hiện cũng đang được học thêm miễn phí tiếng Anh ở lớp bên ngoài của một giảng viên trong khoa.

Cô bạn đang ấp ủ việc học song song tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) để lấy bằng kép sau khi tốt nghiệp ra trường.

Mỗi người một hướng phấn đấu

Nguyễn Thành Trung,  Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là thủ khoa duy nhất trên cả nước đạt điểm số tuyệt đối 30/30 trong năm 2013.

Thủ khoa đại học 2013 bây giờ ra sao? - ảnh 3

Nguyễn Thành Trung - thủ khoa 30 điểm năm 2013 của đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC).

Trung hiện giờ ở cùng với vợ chồng anh trai ở Hà Nội, không đi làm thêm gì.

Cậu bạn nói mình gần như không có thời gian rảnh. Mục tiêu học tiếng Anh đạt điểm IELTS từ 6.5 trở lên để giành học bổng ngành kỹ sư điện tử của Chính phủ Singapore được Trung đặt ra hết sức rõ ràng.

Ngày trước, Trung quyết tâm bỏ ngành Sư phạm toán tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để thi lại vào Trường ĐH Bách khoa như thế nào, thì nay cậu bạn cũng âm thầm thực hiện mục tiêu cần phải đi du học như vậy.

Bùi Chí Hướng (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) -  thủ khoa khối A của Học viện Bưu chính Viễn thông - cũng từng khiến độc giả xúc động bởi hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng bà nội; điều kiện kinh tế cũng hết sức khó khăn.

Thủ khoa đại học 2013 bây giờ ra sao? - ảnh 4

Thủ khoa Bùi Chí Hướng (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) tinh nghịch bên các bạn sau giờ học quân sự. (Ảnh: NVCC).

Lên ĐH, Hướng được giao làm lớp trưởng. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động cho lớp, Hướng cũng thường là người chủ động gặp gỡ, làm quen để kết nối với các thành viên.

Khác với Trung, Hướng có quyết tâm học thật tốt để sau này có thể được giữ lại làm giảng viên của trường.

Nguồn VNN

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !