Thu hút tiều thương

Cảnh ki-ốt ế ẩm tại một chợ truyền thống loại 2 ở TP HCM.
Ảnh: Thành Nhân
Tại chợ Phước Long, quận 7 có 700 ki-ốt nhưng qua 8 tháng hoạt động mới chỉ có 65% trong tổng số 90% hợp đồng đăng ký đang kinh doanh tại chợ. Các tiểu thương ở đây cho biết, chi phí thuê sạp và các loại phí khác tại đây khá cao so với chợ lâu năm. Bên cạnh đó còn xuất hiện tình trạng đầu cơ các sạp hàng chờ tăng giá rồi sang nhượng… những nguyên nhân trên đã dẫn đến thực trạng chợ hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh chợ Phước Long, tại TPHCM cũng còn không ít chợ khác diễn ra tình trạng tương tự, thậm chí, phải chuyển đổi công năng thành… nhà trọ!
Không thể phủ nhận việc bỏ hàng tỷ đồng đầu tư của các doanh nghiệp khi xây dựng chợ là để thu lợi nhuận. Và muốn làm được điều đó, một số doanh nghiệp phải thu phí thuê chợ cao hơn nhiều lần so với các chợ khác. Tuy nhiên, sự không am hiểu sâu về mô hình hoạt động chợ của các chủ đầu tư đã dẫn đến việc bố trí các sạp hàng, các kiot không hợp lý, gây khó khăn cho các tiểu thương cả về vận chuyển, sắp xếp hàng hóa lẫn bán hàng. Ngoài ra, việc các chợ tự phát hoạt động quanh các chợ mới chưa được giải quyết một cách triệt để cũng làm cho việc kinh doanh trong chợ bị ế ẩm và chủ đầu tư cũng bị thất thu.
Theo quy hoạch phát triển, đến năm 2015, thành phố sẽ có 248 chợ, trong đó phát triển thêm 05 chợ mới. Với những khó khăn gặp phải thì kế hoạch này có thực hiện đúng tiến độ không? Những giải pháp để giải bài toán thu hút tiểu thương ở các chợ tư nhân là gì? Hãy lắng nghe ý kiến của đại diện Sở Công Thương, đại diện Ban quản lý chợ, đại diện của các tiểu thương trong chương trình Câu chuyện hàng Việt số 70.
Câu chuyện hàng Việt số 70, phát sóng lúc 10g45 thứ Bảy (010/11/2012) trên HTV9 và phát lại vào 16g15 thứ Năm (15/11/2012) trên kênh HTV7. Mời quý khán giả đón xem.