Thông tin mới nhất vụ tai nạn khiến hàng chục công nhân bị thương ở Nghệ An

Sau cú va chạm mạnh, nhiều công nhân trên xe khách bị thương, thậm chí nằm gác trên kính chắn, ngất lịm. Một bệnh nhân bị thương nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị, 10 bệnh nhân vẫn nằm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Ngày 7/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe khách trên quốc lộ 48E khiến hàng chục công nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Một lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ cho hay, trong sáng nay (7/10), một nạn nhân do bị chấn thương ở phần phổi ở Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục chữa trị; 1 người đã được xuất viện về nhà.

“10 bệnh nhân còn lại chủ yếu là bị xây xát, trong đó có 4 bệnh nhân bị gãy xương chậu hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An”, vị này thông tin.  

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ, các bệnh nhân gặp nạn đều là công nhân đang làm việc tại Công ty may Minh Anh, đóng trên địa bàn huyện. Những công nhân gặp nạn có hoàn cảnh rất khó khăn và mới làm việc được 1 - 4 tháng.

Hàng chục công nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Sau khi nắm được thông tin, phía Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ đã thăm hỏi, hỗ trợ số công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc mỗi người 500.000 đồng; đối với các công nhân đang điều trị tại tuyến trên, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị H (SN 1997, trú xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) cho biết, sau khi xe đến đón để đi làm việc mới chạy được 2km thì xảy ra sự việc. "Lúc đó tôi ngồi hàng ghế sau cùng 5 người, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy chiếc xe tải chạy tới. Cú va chạm mạnh khiến tôi và nhiều người bị bay qua và nằm gác trên kính chắn gió rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy mới biết mình đang nằm ở bệnh viện", chị H kể.

"Một tiếng động mạnh rồi cả xe hét lên, tôi bị văng qua kính chắn gió, đầu bị chảy máu rất nhiều. Giờ tỉnh lại mới hay biết mình còn sống", bệnh nhân Phạm Thị T. (SN 1984, trú xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) nhớ lại.

Nhiều công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Bác sĩ Tô Quang Khánh, Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện khu vực Tây Bắc Nghệ An thông tin: "Khi tiếp nhận các bệnh nhân vào khoa, chúng tôi đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu. Với tinh thần trách nhiệm cao, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa”.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6h30 ngày 6/10, chiếc xe đầu kéo chở cát mang biển kiểm soát 37H-037.xx (do tài xế Nguyễn Đức D. (SN 1987, trú huyện Quỳnh Lưul; là chủ phương tiện) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 48E theo hướng Tân Kỳ - huyện Nghĩa Đàn.

Khi qua đến địa phận ngã tư Đồng Nhất, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ), xe đầu kéo này va chạm với xe khách loại 29 chỗ mang BKS 37F-002.xx do tài xế Đặng Hoài N. (SN 1963, trú huyện Quỳ Hợp) làm chủ đang chở hơn 20 công nhân đi làm việc lưu thông từ hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ít nhất 18 công nhân ngồi trên xe khách bị thương. Tại hiện trường xe khách bị móp, vỡ kính còn xe tải chỉ hư hỏng phần ca bin. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách này có 25 người.

18 công nhân ngồi trên xe khách bị thương sau cú va chạm mạnh.

Sau khi xảy ra tai nạn, 24 công nhân (23 nữ, 1 nam) đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu, trong đó có 3 nạn nhân chấn thương nặng được chuyển lên tuyến trên; một số người bị nhẹ được cho về nhà theo dõi.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !