Ông Trương Quang Nghĩa nói gì về "Đà Nẵng có cơ hội lấy lại SVĐ Chi Lăng không"?

Trả lời ý kiến cử tri sáng 30/6, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho biết “đã xem xét tất cả mọi chuyện thì thấy rằng Đà Nẵng còn cơ hội để lấy lại được SVĐ Chi Lăng!”

Sáng 30/6, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, cử tri Nguyễn Quang Nga (phường Tân Chính, quận Thanh Khê), nguyên Chủ tịch Hội Nông dân, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đặt câu hỏi: “Trước đây tôi nghe lãnh đạo TP Đà Nẵng tuyên bố hùng hồn kiên quyết thu hồi lại sân vận động (SVĐ) Chi Lăng. Nhưng mãi cho tới nay vẫn có thấy gì đâu?”.

{keywords}
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP sáng 30/6 (Ảnh: HC)

Trả lời câu hỏi này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho rằng, đối với SVĐ Chi Lăng thì không thể nói là thu hồi được ngay. Do lẽ, Đà Nẵng đã bán SVĐ này cho một doanh nghiệp (Công ty THHH Tập đoàn Thiên Thanh). Doanh nghiệp này đã mang SVĐ Chi Lăng đi thế chấp, và hiện nay tòa xử đây là tranh chấp giữa doanh nghiệp với ngân hàng.

Ông Trương Quang Nghĩa nêu vấn đề: “Nguyện vọng của người dân Đà Nẵng là lấy lại SVĐ Chi Lăng, nhưng tư cách của TP Đà Nẵng đối với SVĐ này hiện nay là gì? Chúng ta có còn cơ hội để lấy không?”. Và ông khẳng định: “Chúng tôi đã xem xét tất cả mọi chuyện thì thấy rằng mình còn cơ hội để lấy lại được SVĐ Chi Lăng!”.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng giải thích, sở dĩ nói Đà Nẵng còn cơ hội lấy lại SVĐ Chi Lăng là bởi TP giao tổng thể SVĐ này cho một doanh nghiệp để làm dự án. Nhưng đến thời điểm này (tức sau gần 10 năm kể từ ngày được Đà Nẵng bán SVĐ Chi Lăng với giá thấp hơn gấp 3 lần so với khu vực xung quanh - PV), Công ty THHH Tập đoàn Thiên Thanh hầu như chưa làm được việc gì.

“Một là họ vẫn giải phóng mặt bằng chưa xong, hai là quy hoạch chưa có, thế thì cơ sở đâu mà có 14 cái sổ đỏ để mang đi thế chấp ngân hàng? Vậy những cái sổ đỏ ấy có hợp pháp hay không? Và khả năng mang SVĐ Chi Lăng ra để thực hiện đấu giá như kết luận của tòa án có được không? Hoàn toàn không đấu giá được, xin báo cáo với quý vị cử tri như thế, mà hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào Đà Nẵng!”, ông Nghĩa nói.

{keywords}
"Thánh địa" Chi Lăng sau gần 10 năm trở nên hoang tàn (Ảnh: HC)

Giải thích cho cử tri Đà Nẵng rõ thêm về vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa cho biết: “Chúng ta là người sẽ phê duyệt quy hoạch của dự án này, mà quy hoạch đến nay chưa có. Và nếu như không có quy hoạch được duyệt thì làm sao mang dự án này ra đấu giá, đấu thầu được. Chúng tôi đã khẳng định điều đó, tức là thực thi theo phán quyết của tòa án là bất khả thi, không thể thực hiện nổi!”.

Theo ông, với phán quyết vừa qua của tòa án thì hiện nay quyền lợi của ngân hàng và doanh nghiệp đang giằng co, nếu Đà Nẵng lấy lại SVĐ Chi Lăng với cách thức của mình đề nghị là “thu hồi lại đất, hoàn lại tiền sử dụng đất doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách khi được giao khu đất nói trên (1.251 tỉ đồng sau khi giảm 10% là 139 tỉ đồng) kèm lãi suất”. Quy định quyền hạn của Đà Nẵng chỉ làm được đến thế!

“Và trả lại tiền thì cũng phải được ý kiến của người dân đồng ý, chứ không phải khơi khơi mấy ông lãnh đạo TP bảo trả lại tiền rồi đem tiền đi trả. Nên chúng tôi thấy nếu chúng ta đồng tâm, quyết tâm thì vẫn còn có cơ hội lấy lại được SVĐ Chi Lăng. Chúng tôi đã gửi hết các kiến nghị của TP Đà Nẵng lên cấp cao nhất, đề xuất lấy lại SVĐ Chi Lăng.

Đây là nơi có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Đà Nẵng. Với trách nhiệm của mình trong giai đoạn này, chúng tôi đang cố gắng đề nghị để làm sao lấy lại được địa chỉ này vì đã khắc sâu trong lòng người dân TP từ rất lâu rồi. Nhưng mỗi quyết định đều phải tuân thủ theo pháp luật và có trình tự của nó, nên mong bà con cử tri không quá sốt ruột!” – Ông Trương Quang Nghĩa nói.

Hải Châu

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.