'Thổi' giá kit test Covid-19, Phan Quốc Việt từng tuyên bố 'sao phải tăng giá lên cắt cổ dân mình''

Là người hoạt động trong lĩnh vực y tế đã lâu nhưng chỉ đến khi Covid-19 xuất hiện, ông Phan Quốc Việt mới được nhiều người biết đến với bộ kit thử xét nghiệm Covid-19 Made in Vietnam.

{keywords}
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt.

Phan Quốc Việt (41 tuổi), người sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, trở thành 1 đại gia mới nổi trong lĩnh vực thiết bị y tế tại Việt Nam

Tuy nhiên, vào tối muộn hôm qua (18/12), C03 (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19.

Phát ngôn 'nổ' của Phan Quốc Việt về bộ kit test Covid-19 Made in Vietnam

Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là một "ông lớn" trong ngành dược tại Việt Nam được thành lập vào tháng 2/2007 hoạt động trong lĩnh vực Y tế và Khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, cái tên Việt Á và ông Phan Quốc Việt mới được công chúng biết đến nhiều từ khi xuất hiện dịch Covid-19, đặc biệt là việc hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm Covid-19 “made in Vietnam” vào tháng 3/2020. 

Đây là bộ kit chuẩn đoán SARS-CoV-2 đầu tiên tại Việt Nam, tại cuộc họp báo thông tin về bộ kit test Made in Vietnam, thời điểm đó, ông Việt cho biết, đã có 20 nước đàm phán và 8 nước đã mua và sử dụng với tổng số lượng khoảng 20.000 bộ. Ngoài ra, ông Việt cũng hé lộ có một đối tác đang đàm phán với Công ty Việt Á để mua độc quyền sản phẩm này. Đó là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Anh, Mỹ, Mexico, Ấn Độ,… Đây là công ty chuyên phân phối trong lĩnh vực kit xét nghiệm và là đơn vị đứng ra đấu thầu ở nhiều nước.

Nói về thành công này, ông Phan Quốc Việt cho biết: "Dự án thành công là nhờ sự cố gắng của 3 bên: Cơ quản lý, đơn vị phụ trách công nghệ và đơn vị sản xuất (Việt Á). Vài chục con người của cả ba bên nhiều lúc phải tương tác với nhau từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau.

Thậm chí, nhân viên công ty còn chấp nhận hoãn nhận lương vì tài chính đổ vào dự án rất nhiều. 20 nhân sự Việt Á làm đến 2 – 3 giờ sáng nhưng không ý kiến gì, vì họ biết mình có trách nhiệm với cộng đồng".

Ông Phan Quốc Việt dẫn chứng, 1 test kít nước ngoài thường phải có giá thành gấp 10 lần, rẻ cũng phải gấp từ 3 tới 4 lần mặc dù chất lượng tương đương.

Chính vì vậy, ông chủ Việt Á bị bắt cho biết, ông không "cổ súy" cho việc một số doanh nghiệp lợi dụng tinh thần "người Việt dùng hàng Việt" để giá sản phẩm lên cao.

"Quan điểm của tôi là người Việt dùng hàng tốt giá tốt. Cứ ai hàng tốt giá tốt sẽ dùng chứ không phải là người Việt dùng hàng Việt. Doanh nghiệp sản xuất trong nước phục vụ cho chính người dân của mình. Vậy tại sao phải tăng giá lên cắt cổ người dân mình", ông Phan Quốc Việt khẳng định.

Tuy nhiên, khác với những gì đã khẳng định trên báo chí, mới đây, C03 (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test Covid-19.

C03 cho biết, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kít; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

{keywords}
Bộ kit test Covid-19 Made in Vietnam.

Nhờ Covid cả giám đốc và công ty đều nổi danh, doanh thu tăng vù vù hàng nghìn tỷ đồng

Theo tìm hiểu trên website của công ty, CTCP Công nghệ Việt Á (Việt Á), tên cũ: CTCP Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á, được thành lập vào tháng 2/2007 với đồng vốn ít ỏi 80 triệu đồng, được góp từ 5 thành viên.

Công ty Việt Á đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Việt Á là ông Phan Quốc Việt (SN 1980).

Đến tháng 10/2017, Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng, toàn bộ là cổ phần phổ thông từ nguồn vốn tư nhân.

Tuy nhiên, được biết, giai đoạn 2016 – 2019, kết quả kinh doanh của Việt Á có chiều hướng đi xuống cả về doanh thu và lợi nhuận. Riêng năm 2019, công ty này báo lỗ 3,9 tỷ đồng.

Và lúc này, cái tên Việt Á cũng rất ít người biết đến. Chỉ đến năm 2020, cụ thể là vào tháng 4/2020, Công ty cổ phần công nghệ Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 và đã cung ứng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Lúc này, cái tên doanh nhân Phan Quốc Việt và Công ty CP công nghệ Việt Á mới “nổi đình nổi đám”.

Hiện Việt Á có 3.000 khách hàng, thực hiện 1.500 dự án và 1.000 nhân viên, vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng, được nâng lên vào năm 2017. Danh mục khách hàng của Việt Á là các bệnh viện lớn trải dài khắp cả nước.

Trước đó, ngày 3/6/2021, CTCP Tập đoàn Vingroup đã thành lập CTCP Công nghệ sinh học Vinbiocare (Vinbiocare) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup chiếm 69% cổ phần, bà Phan Thu Hương nắm giữ 1%, ông Phan Quốc Việt nắm giữ 30%. Chủ tịch HĐQT của công ty là bà Mai Hương Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Vingroup thì hiện ông Phan Quốc Việt không còn nắm giữ cổ phần nào tại Vinbiocare. 

Ngày 31/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ sinh học VinBioCare (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố bổ nhiệm bà Lê Ngọc Chi làm Tổng giám đốc mới, thay ông Phan Quốc Việt.  Theo đó, bà Lê Ngọc Chi (sinh năm 1980) sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Trước đó, ông Phan Quốc Việt đã xin rút và thôi là thành viên góp vốn tại VinBioCare.

 PV

Phát ngôn 'dậy sóng' về giá kit test, doanh nhân Đặng Hồng Anh là ai, giàu có cỡ nào?

Phát ngôn 'dậy sóng' về giá kit test, doanh nhân Đặng Hồng Anh là ai, giàu có cỡ nào?

Từ nhiều năm nay, bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam luôn có tên các thành viên gia đình doanh nhân họ Đặng là ông Đặng Văn Thành và các con Đặng Hồng Anh, Đặng Huỳnh Ức My.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.