Gần 2.000 khách Mice đến Đà Nẵng dịp đầu năm mới

Trong những ngày đầu năm 2021, Đà Nẵng đã đón gần 2.000 khách du lịch Mice. Đây là tín hiệu tốt cho du lịch Đà Nẵng, tạo đà cho việc khôi phục lại hoạt động du lịch.

Nối tiếp các hoạt động thu hút khách du lịch Mice (du lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp tham quan nghỉ dưỡng) đến Đà Nẵng trong năm 2021, ngày 22/1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách du lịch gồm 700 nhân viên từ Công ty TNHH R&B Hà Nội do Công ty CP Du lịch Danasea và Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Phố Việt khai thác.

{keywords}
Gần 2.000 khách Mice đến Đà Nẵng dịp đầu năm mới

Ông Trạc Thành Công-CEO của Công ty TNHH R&B Hà Nội cho biết, công ty chọn Đà Nẵng là nơi nghỉ dưỡng và tổ chức các hoạt động tổng kết- vinh danh của công ty bởi bên cạnh những điểm du lịch đẹp, độc đáo, một trong những lý do chính Đà Nẵng trở thành lựa chọn của công ty vì dịch vụ chất lượng cao, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị, hội thảo đẳng cấp với chi phí hợp lý.

Đoàn sẽ tham quan lưu trú trong 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng và Hội An, thăm các danh thắng nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng, Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills.

Trước đó, ngày 7-8/1, TP Đà Nẵng đã đón đoàn du lịch Mice 1.000 khách đến từ công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Ông Nguyễn Xuân Bình-Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết: “Từ trước đến nay Đà Nẵng đã nổi tiếng là điểm tổ chức sự kiện. Trong những ngày đầu năm 2021, du lịch Đà Nẵng đã đón gần 2.000 khách đến tham dự. Đây là những tín hiệu tốt cho du lịch Đà Nẵng, tạo đà cho việc khôi phục du lịch trong thời gian tới”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, trong năm 2021, TP. Đà Nẵng sẽ xây dựng và phê duyệt chính sách để thu hút khách du lịch Mice đến với thành phố, góp phần khôi phục lại hoạt động du lịch. Có 8 nhóm chính sách để hỗ trợ phát triển du lịch Mice. Một trong những chính sách Sở Du lịch đang lấy ý kiến các ngành để sớm đưa vào triển khai đó là giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc đăng ký tổ chức các hội nghị, hội thảo. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi từ việc làm thủ tục tại sân bay, cũng như tổ chức các chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc, đa dạng hơn nhằm tạo ấn tượng cho các đoàn khách khi chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức hội nghị, hội thảo.

Thời điểm Tết âm lịch đang gần kề, các đơn vị kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng đang triển khai các gói chính sách ưu đãi dành cho khách Mice nhằm tăng sức hút và điểm đến và duy trì thương hiệu Đà Nẵng-thành phố của du lịch và sự kiện.

Hiện, các điểm du lịch văn hoá như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm được miễn phí 100% phí tham quan từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021 nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Ngoài ra, ông Bình cũng cho biết, hiện nay các đơn vị lữ hành của Đà Nẵng cũng đang tiến hành các thủ tục tổ chức giới thiệu bán các tour du xuân dịp Tết âm lịch. Sở cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch để triển khai các gói City tour miễn phí để tạo thuận lợi hơn cho du khách, đem đến cho du khách cảm nhận về sự thân thiện, mến khách của người dân thành phố.

Diệu Thuỳ

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.