Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận dương tính với SARS-CoV-2

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự cách ly, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ Anh để đối phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dương tính với virus corona chủng mới. Ảnh: AP

Reuters trích lời phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, xuất hiện những triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 hôm thứ Năm (26/3), một ngày sau khi ông tham gia phiên chất vấn hàng tuần ở Hạ viện.

“Trong 24 giờ qua, tôi đã xuất hiện những triệu chứng nhẹ và sau đó xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Hiện tôi đang tự cách ly nhưng tôi sẽ tiếp tục điều hành ban phản ứng đại dịch của chính phủ thông qua hình thức họp trực tuyến”, Thủ tướng Johnson thông báo.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên ở số 10 phố Downing và các Bộ trưởng cần phải cách ly do tiếp xúc với Thủ tướng Johnson trong những ngày qua. Trước đó, phóng viên Reuters đã thấy ông Johnson gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Dominic Raab.

Theo người phát ngôn chính phủ Anh, Thủ tướng tiến hành xét nghiệm virus corona theo lời khuyên của quan chức y tế văn phòng chính phủ, giáo sư Chris Whitty. “Xét nghiệm được thực hiện tại số 10 phố Downing bởi các nhân viên của NHS và kết quả là dương tính”, người phát ngôn khẳng định.

Cho đến nay, tại Anh đã có 578 người tử vong sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 11.658 ca. Hiện Vương quốc Anh đang đứng thứ 7 thế giới trong bảng các quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất, chỉ sau Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran, Pháp và Mỹ.

Trước đó, Thái tử Charles, 71 tuổi, người kế nhiệm Nữ hoàng Elizabeth II, đã dương tính với virus corona chủng mới. Tuy nhiên, Thái tử Charles vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt với một vài dấu hiệu nhẹ và tự cách ly tại nhà riêng ở Scotland cùng với vợ là Công nương Camilla.

Tuệ Minh (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !