Sợ bị sáp nhập như Crimea, Ukraine thành lập liên minh quân sự
Theo Bộ trưởng 3 nước, thỏa thuận thành lập lực lượng quân sự chung đã được ký kết tại Warsaw hôm 19/9 với sự tham dự của Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski.
Trả lời hãng tin Reuters, giới chức quốc phòng Ba Lan cho hay LITPOLUKRBRIG (Lữ đoàn Lithuania – Ba Lan – Ukraine) có thể tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trong trường hợp cần thiết, lữ đoàn này có thể tham gia cùng nhóm tác chiến của NATO trong khu vực.
Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận bên ngoài thị trấnYavoriv gần Lvivhôm 19/9. |
Cả Lithuania và Ba Lan hiện là các thành viên trong khối quân sự NATO. Trong khi, gần đây, Ukraine đã kêu gọi tham gia NATO với tư cách đặc biệt ngoài khối nhưng mong muốn này đã bị Tổng thống Mỹ Barack Obama bác bỏ.
Lữ đoàn của 3 nước sẽ đặt trụ sở tại thành phố miền đông Ba Lan, Lublin, khu vực gần biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan, Anna Klissaid cho biết số lượng binh sĩ tham gia lữ đoàn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, hãng tin Interfax tiết lộ 545 quân nhân Ukraine cùng 3.000 – 3.800 binh sĩ Ba Lan và 150 – 350 quân nhân Lithuania sẽ tham gia lữ đoàn này.
Theo kênh TVN21 của Ba Lan, các đơn vị trong lữ đoàn sẽ vẫn hoạt động tại chính quốc gia mình và chỉ tập hợp khi tham gia các cuộc tập trận hoặc nhận nhiệm vụ quân sự.
Tuy nhiên, sau sự kiện Nga sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea hồi tháng Ba và cuộc chiến chống khủng bố của chính phủ Kiev tại miền đông nam Ukraine hồi tháng Tư, cả 3 nước trên đã gấp rút đàm phá để đi tới thống nhất thành lập một lữ đoàn chung.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.