Quân đội Mỹ và đồng minh liên tiếp rút quân khỏi căn cứ Iraq, nguyên nhân là gì?

Binh sĩ Mỹ và đồng minh tiếp tục rời khỏi một căn cứ quân sự nằm gần thủ đô Baghdad và chuyển giao quyền kiểm soát cơ sở này cho lực lượng an ninh Iraq vào ngày 4/4.

RT đưa tin, nằm cách thủ đô Baghdad 80 km về phía tây, căn cứ không quân al-Taqaddum từng là nơi hoạt động của liên quân do Mỹđứng đầu từ năm 2015.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ rút khỏi căn cứAl-Taqaddum ở Iraq. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Hôm 4/4, 500 binh sĩ đã rời khỏi căn cứ al-Taqaddum và chuyển giao quyền kiểm soát cơ sở quân sự cùng số vũ khí trị giá 3,5 triệu USD cho chính phủ Iraq. Đây là căn cứ quân sự thứ 5 tại Iraq mà liên quân do Mỹ đứng đầu đang triển khai rút quân.

Trong tháng Ba, quân đội Mỹvà đồng minh đã cho rút quân khỏi 4 căn cứ nằm gần Kirkuk, Qaim và Qayyarah. Theo kế hoạch, trong năm nay, liên quân của Mỹ sẽ còn rút bớt lực lượng khỏi một số cơ sở quân sự khác tại Iraq.

Đáng nói, các binh sĩ được liên quân của Mỹ rút quân sẽ được tái điều động tới những cơ sở quân sự khác tại Iraq như căn cứ không quân Ain Al-Asad nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía tây.

Giới chức liên minh quân sự Mỹ nhấn mạnh, hoạt động rút quân nằm trong chương trình củng cố lực lượng chiến lược, sau chiến dịch tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq.

Cụ thể, phát ngôn viên Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF – OIR) của Mỹ, Tướng Vincent Barker cho hay, các lực lượng an ninh Iraq “đã chứng minh được năng lực trong cuộc chiến chống IS”, do đó họ không còn cần quân đội Mỹ ở đây.   

Tuy nhiên, hoạt động luân chuyển lực lượng của liên quân Mỹ trong thời gian gần đây diễn ra sau những cuộc tấn công liên tiếp của các tay súng được Iran hậu thuẫn. Chuỗi tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự mà liên quân Mỹ đồn trú ở Iraq diễn ra sau cái chết của của Tướng Qassem Soleimani.

Trước đó, hôm 3/1, Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) không kích khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad và gây ra cái chết của Tướng Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng Phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis và 10 người khác.

Sau đó, căn cứ ‘Ayn Al-Assad của Mỹ ở Iraq chính là nơi bị Iran cho phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tấn công nhằm trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani vào ngày 8/1. Vụ tấn công này được Lầu Năm Góc xác nhận đã khiến 109 binh sĩ Mỹ mắc chấn thương sọ não.

Sau vụ tấn công và tiêu diệt Tướng Iran Soleimani hồi tháng Một, Quốc hội Iraq cũng đã yêu cầu quân đội Mỹ rút quân. Song Mỹ khẳng định hoạt động rút quân khỏi một số căn cứ quân sự ở Iraq trong thời gian gần đây chỉ là để tái điều động lực lượng tới những cơ sở chiến lược. Do đó, yêu cầu rút quân của Quốc hội Iraq vẫn chỉ đang nằm trên bàn thảo luận của liên quân Mỹ.

Trong khi đó, một số quốc gia thành viên trong liên quân Mỹ đã cho rút binh sĩ về nước trước mối lo ngại về đại dịch Covid-19. Điển hình, Anh và Pháp đã cho rút binh sĩ hoạt động ở Iraq về nước. Quân đội Séc cũng đã ra thông báo về kế hoạch rút quân trong tháng Ba, khi đưa khoảng 30 binh sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội Iraq về nước. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !