Thất thu cả năm, làng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng ngóng vụ Tết

Chỉ còn khoảng vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, nông dân ở vùng rau La Hường - vùng trồng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, chăm bón để cung ứng cho thị trường.

Vùng trồng rau La Hường nằm nép mình bên dòng sông Cẩm Lệ (phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đây là làng rau truyền thống, trồng theo chuẩn an toàn VietGap. Toàn vùng rau La Hường có diện tích gần 10ha với hơn 40 hộ dân tham gia sản xuất, hằng năm cung ứng khoảng 500 tấn rau sạch cho thị trường TP Đà Nẵng.

{keywords}
Cánh đồng rau sạch nằm bên dòng sông Cẩm Lệ

Đang tất bật tưới nước cho giàn bầu, ông Mai Văn Phu cho biết, những ngày này vợ chồng ông gần như ở ruộng cả ngày để bón phân, tưới nước, làm cỏ.

Với hơn 4.000m2, vụ Tết năm nay ông cung cấp ra thị trường các loại rau như rau muống, tần ô, cải, xà lách, dưa leo, bầu, các loại rau gia vị như hành lá, ngò rí…

{keywords}
Ông Mai Văn Phu cho biết, vụ Tết là vụ mùa được trông đợi nhất trong năm.

Theo ông Phu, năm nay thời tiết khá khắc nghiệt, trận mưa lớn vừa qua khiến 2.000 cây súp lơ chuẩn bị cho vụ Tết đã bị hư hỏng mất một nửa. Diện tích trồng cây súp lơ hiện nay đã được thay thế bằng rau ăn lá có thời gian canh tác ngắn ngày như cải xanh, cúc tần ô.

“Đối với người dân vùng trồng rau La Hường thì vụ Tết là vụ mùa được trông đợi nhất trong năm. Rau xanh ở đây đến kỳ thu hoạch sẽ được thương lái đến tận vườn để thu mua. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi gia đình có thể đem về 30-50 triệu đồng, còn năm nay thì không biết như thế nào”, ông Phu cho hay.

{keywords}
Tuỳ vào từng loại rau, bà con sẽ canh thời gian canh tác để thu hoạch đúng dịp. Những loại rau ngắn ngày như cải, rau thơm… sau 25-30 ngày là có thể thu hoạch được.

Cạnh đó không xa, ông Mai Văn Toàn cho biết, ông trồng đa dạng các loại rau để bán Tết. Do ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng rau năm nay có phần hao hụt.

Toàn bộ 4 sào cây súp lơ ông Toàn trồng để bán Tết, với chi phí đầu tư hơn chục triệu đồng đã bị mất trắng sau mưa lớn vừa qua. Hiện nay, các luống đất đã được phủ xanh bởi các loại rau ăn lá, rau gia vị.

{keywords}
Trên cánh đồng rau, từ sáng sớm cho tới chiều luôn tấp nập người trồng, chăm sóc.

Ngoài thời tiết bất lợi, tình hình dịch Covid-19 cũng khiến ông Toàn trải qua một năm thất thu. Bởi vườn rau của ông cung cấp rau sạch cho các bếp ăn của trường học nhưng lâu nay trường đóng cửa vì dịch khiến ông mất đi đầu mối tiêu thụ. 3 ngày nay, nhiều đầu mối cũng không lên lấy rau do chợ bị đóng cửa vì dịch.

“Năm nay thật sự rất bất lợi, làm ra đã khó nhưng bán càng khó hơn. Hi vọng vụ Tết năm nay được mùa, được giá để gỡ gạc phần nào”, ông Toàn hy vọng.

{keywords}
Do nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên lượng rau trồng vụ Tết cũng tăng cao nhiều lần so với vụ khác trong năm.
{keywords}
 
{keywords}
Nông dân La Hường xới đất, làm cỏ 
{keywords}
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến cây súp lơ bị hư hỏng 
{keywords}
Những luống trồng súp lơ bị hư hỏng đã được thay thế bằng các loại rau khác
{keywords}
 

{keywords}

Các loại rau lên xanh mơn mởn. Bà con nơi đây hi vọng được mùa, được giá để có cái Tết đầy đủsau 1 năm dịch bệnh thất thu
{keywords}
 

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau an toàn La Hường cho biết, trung bình mỗi ngày, vùng trồng rau nơi đây cung cấp ra thị trường khoảng 1 tấn rau. Năm nay dự kiến giá rau, củ, quả sẽ cao hơn so với năm ngoái khoảng 10% vì mưa lớn khiến nguồn cung bị ảnh hưởng và giá vật tư nông nghiệp tăng cao.

Dự kiến Tết Nguyên đán 2022, làng rau La Hường cung ứng ra thị trường hơn 20 loại rau quả. Các loại rau được nông dân đầu tư trồng nhiều nhất là diếp cá, xà lách, cải, ngò rí, hành…

Diệu Thuỳ

Sát Rằm tháng Chạp, hoa cúc, hồng... tôm tươi tăng giá mạnh

Sát Rằm tháng Chạp, hoa cúc, hồng... tôm tươi tăng giá mạnh

Giá hoa hồng cành lộc hiện bán cao nhất 10.000 đồng/bông; hoa cúc vàng bông đơn giá 8.000-9.000 đồng/bông; tôm tươi tăng giá vài chục ngàn đồng mỗi cân... là giá cả thị trường sát ngày Rằm tháng Chạp năm nay.

Vinamilk hợp tác hai nhà nhập khẩu, phân phối lớn đưa sữa chua vào Trung Quốc

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc để đưa sữa chua vào thị trường tỷ dân này.

SHB tham gia chương trình Tài trợ Thương mại toàn cầu

Ngày 29/9/2023, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã ký thỏa thuận tham gia chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) của IFC.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất kích cầu tín dụng

Sau một loạt các động thái giảm lãi suất huy động, các ngân hàng đã bắt đầu tung ra nhiều gói vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn nhằm kích cầu tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm.

Vinamilk vững vị thế trong các BXH doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 20 năm Vinamilk cổ phần hóa. Qua 2 thập niên, “ông lớn” ngành sữa đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình sản xuất, kinh doanh cũng như năng lực quản trị ổn định trước những biến chuyển của thị trường.

VietinBank đón tân sinh viên với chiến dịch Pack2School

Từ ngày 25/8/2023, chiến dịch “Pack2School: Chọn hành trang, sẵn sàng tựu trường” của VietinBank đã lan tỏa khắp các trường học, mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các bạn HSSV.

Những giải pháp quản trị tài chính dễ dàng cho doanh nghiệp

Kể từ ngày 1/9/2023, VietinBank triển khai Chương trình “Trải nghiệm tiện ích - Yêu thích dài lâu” cùng các ưu đãi hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cách doanh nghiệp sữa tiếp cận bài toán xuất khẩu ‘xanh’

Để không bị loại khỏi “cuộc chơi” bởi các tiêu chuẩn ngày càng cao do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường

Vinamilk đứng thứ 5 trong top 10 thương hiệu sữa bền vững nhất toàn cầu

Brand Finance vừa công bố Vinamilk đứng thứ 5 trong Top 10 “Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu 2023”. Đặc biệt, điểm nhận thức về tính bền vững của Vinamilk đạt cao nhất trong bảng xếp hạng.

Bí quyết giúp Vinamilk duy trì sức hấp dẫn trên thị trường tuyển dụng

Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Vinamilk tiếp tục được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023. Điều gì giúp doanh nghiệp 47 năm tuổi duy trì sức hút với người lao động qua nhiều thế hệ, đặc biệt là Gen Z?

SHB ‘may đo’ giải pháp tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Các giải pháp của SHB hướng tới tối ưu hiệu quả quản lý dòng tiền, giảm gánh nặng nguồn lực vận hành, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại khối các đơn vị hành chính sự nghiệp.