Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào sau Tết Nguyên đán
Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm giảm 2,07%, về mức 2,73%/năm, kỳ hạn 1 tuần giảm 1,71%, còn 2,99%/năm, kỳ hạn 2 tuần giảm 1,55% về mức 3,2%/năm.
Diễn biến trên cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái dồi dào khi lượng tiền dư thừa sau khi đáp ứng hết các nhu cầu chi tiêu dịp Tết đã nhanh chóng quay trở lại hệ thống. Ở một diễn biến khác, nhờ lực cầu dồi dào từ các ngân hàng thương mại khi thanh khoản dư thừa, các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tuần qua đều khá sôi động và thành công. Cụ thể, các phiên đấu thầu kỳ hạn 5 năm và 7 năm đều trúng thầu 100% với lãi suất lần lượt giảm 0,23% và 0,11% so với lần đấu thầu gần nhất.
Kỳ hạn 30 năm có tỷ lệ trúng thầu thấp hơn (82%) nhưng lãi suất trúng thầu cũng chung xu hướng giảm nhẹ (0,01%). Ngoài ra, mới đây, Kho bạc Nhà nước cũng đã công bố cụ thể kế hoạch phát hành các kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong quý 1/2017 với tổng khối lượng phát hành là 65.000 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 5 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất (46%, tương đương 30.000 tỷ đồng). Tiếp sau đó là kỳ hạn 7 năm và 15 năm với lần lượt 10.000 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng.
![]() |
Tính đến thời điểm hiện tại, Kho bạc Nhà nước đã phát hành được gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Như vậy trọng thời gian còn lại của quý 1, Kho bạc Nhà nước cần phát hành khoảng 50.000 tỷ đồng nữa mới hoàn thành mục tiêu. Đây sẽ là áp lực tương đối lớn lên lãi suất. Tuy nhiên yếu tố thuận lợi là thanh khoản hệ thống ngân hàng được dự báo sẽ dồi dào trong quý 1. Do vậy, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ được dự báo sẽ ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ trong một vài tuần tới.
Trên thực tế, lãi suất liên ngân hàng đã giảm nhanh trong khoảng 2 tuần trở lại đây, ngay tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh, chỉ còn gần một nửa so với giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán. Cụ thể, mức giảm từ 0,45 - 0,67 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn, theo đó kỳ hạn qua đêm giảm xuống chỉ còn 2,7%/năm, một tuần còn 3,0%/năm, hai tuần còn 3,25%/năm.
Trước đó, trong mùa cao điểm chi trả cận Tết vừa qua, lãi suất trên liên ngân hàng tăng cao, kỳ hạn qua đêm có lúc lên tới 5,3%/năm. Diễn biến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện đang có những điểm tương đồng như cùng kỳ năm ngoái. Theo phân tích của các chuyên gia tài chính ngân hàng, thời điểm sau Tết dòng tiền có xu hướng quay trở lại hệ thống khi người dân đã đáp ứng hết các nhu cầu chi tiêu dịp Tết. Nhờ đó, thanh khoản hệ thống ở trạng thái khá dồi dào.
Tuy vậy, một số ngân hàng có quy mô nhỏ vẫn tăng nhẹ lãi suất, đặc biệt tại các kỳ hạn dài nhằm tăng tính cạnh tranh, thu hút nguồn tiền, đồng thời nhằm đáp ứng quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ mức 60% xuống mức 50%.
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định việc điều chỉnh lãi suất này chỉ diễn ra ở một số NHTM cổ phần nhỏ, không phản ánh xu hướng chung của toàn thị trường.
NHNN cho biết, hiện mặt bằng lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.