Thái Thùy Linh gửi con, bay vào tâm dịch với kế hoạch 10.000 suất quà giúp người nghèo

Từng miệt mài triển khai chương trình “vitamin tháng 5” khi dịch bùng phát tại Bắc Giang, tháng 7 dịch “tấn công” TP.HCM, ca sĩ Thái Thuỳ Linh lại lao vào tâm dịch giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

{keywords}
Nữ ca sĩ Thái Thuỳ Linh đi trao quà cho bà con trong vùng dịch gặp khó khăn.

Tháng 7/2021, làn sóng thứ 4 ở Việt Nam bùng phát, TP.HCM trở thành "điểm nóng" Covid-19. Sau nhiều ngày theo dõi và trăn trở, ở thời điểm dịch bùng lên mức 2.000 ca nhiễm mới một ngày, ca sĩ Thái Thùy Linh quyết định gửi con lại Hà Nội.

Chị lên đường vào tâm dịch với một kế hoạch táo bạo: khảo sát thực tế, tìm giải pháp cho các hoạt động tình nguyện cứu trợ bà con lao động nghèo, góp phần cùng thành phố chống "giặc Covid".

Sau 3 ngày đêm khảo sát nghiên cứu tình hình tại 5 quận, đến tận các xóm nghèo, những khu vực cách ly, nữ ca sĩ Hà Nội lập tức khởi động chiến dịch “Người Việt thương nhau”.

Chúng tôi mong muốn mở rộng quy mô hoạt động, về lâu dài có thể phát triển thành mạng lưới “Người Việt thương nhau” trên cả nước, không chỉ "Thương Sài Gòn" mà còn "Thương Hà Nội", "Thương Bắc Giang", thương khắp những nơi có đồng bào ta không may lâm vào cảnh cơ cực đói kém vì đại dịch”, Thái Thuỳ Linh chia sẻ với PV Infonet.

Sau 4 ngày khởi động, “Người Việt thương nhau” đã nhận được sự tin tưởng của hàng trăm tấm lòng trên cả nước, gửi gắm số tiền hơn 300 triệu đồng và nhiều hiện vật là nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ chống dịch.... Đặc biệt, chiến dịch đã kết nối cùng 2 nhóm tình nguyện khác để tối ưu hóa nguồn lực, với mục tiêu tặng 10.000 suất quà là lương thực thực phẩm thiết yếu hỗ trợ người lao động nghèo ở TP.HCM.

Hiểu được sức mạnh của việc kết nối để mang lại hiệu quả lớn hơn, Thái Thùy Linh bắt tay với 2 nhóm thiện nguyện đã hoạt động tại TP.HCM từ đầu làn sóng thứ 4 để tối ưu hóa nguồn lực dựa trên thế mạnh của từng nhóm.  Đó là nhóm của anh Vương Việt Phương và những người bạn; Nhóm “Chuyến rau vui vẻ”.

Anh Việt Phương và các cộng sự của anh có mặt bằng rộng, tiện cho việc tập kết và xử lý hàng hóa khối lượng lớn. Từ một người chủ kinh doanh nhà hàng, khi dịch bùng phát, anh Phương đã nhanh chóng quyết định dùng chính mặt bằng 5 tầng cao ráo và tiện nghi của mình để nấu cơm từ thiện phát cho những người vô gia cư.

Trong khi đó, nhóm Chuyến rau vui vẻ lại có nguồn rau lớn thường xuyên được hỗ trợ hoặc trợ giá. Nhóm cam kết chia sẻ mỗi ngày 1-2 tấn rau củ để góp trong các phần quà của chiến dịch Người Việt thương nhau.

3 nhóm tình nguyện chúng tôi đã hỗ trợ nhau cùng xử lý các tình huống phát sinh trên tinh thần vì cộng đồng, cũng như tương trợ các hàng hóa sao cho hài hòa hợp lý”, ca sĩ Thái Thuỳ Linh cho biết.

Theo đó, nhóm Chuyến rau vui vẻ đã chuyển hàng ngàn phần quà với 5kg gạo, 10 gói mỳ, 1kg rau, gói hạt để trồng lên thành rau mầm tươi, 10 chiếc khẩu trang y tế; còn chị sẽ “góp” đồ ăn mặn cho “thực đơn” thêm hoàn hảo.

Thái Thùy Linh cho biết thêm, việc góp thêm tôm, cá, thịt khô sẽ đem đến những phần lương thực thực phẩm có đủ nhóm vitamin cơ bản, ít nhất có tinh bột - rau củ - đạm. Việc trao những suất ăn như vậy, chị và các bạn mong muốn một người đủ dùng trong 1 - 2 tuần.

Theo nữ ca sĩ, cách nhóm tặng phần quà này nhằm giúp bà con nấu ăn theo nhu cầu, cầm cự được lâu, tránh cảnh người có người người không, thậm chí hạn chế việc người dân ra đường nhận những suất cơm miễn phí rồi ăn không hết bỏ đi lãng phí...

“Dự kiến của nhóm là chi khoảng 100.000 đồng/suất ăn đủ chất đạm (tôm khô/cá mắm/chà bông...)”, Thái Thùy Linh nhấn mạnh.

"Nàng du ca" cho biết đã lên kế hoạch cụ thể để tạo ra những bữa cơm có thịt cho bà con. Theo đó, chị đã tổ chức những Bếp kho cá #ThươngSàiGòn. Bếp đầu tiên đã có ở một trường mầm non ở Bình Tân, khoảng 10 cô giáo sẽ tận dụng bếp nấu của trường kho cá - món ăn đưa cơm. Chị cũng mong muốn mọi người tặng những gì có thể để chuyển thành đồ ăn giúp bà con tại Thảo cầm viên.

Với mong muốn góp phần nhỏ bé, Thái Thuỳ Linh hy vọng sẽ chung tay cùng cộng đồng nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19.

N. Huyền

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !