Tàu sân bay Nga rời nhà máy sau gần 6 năm sửa chữa

Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga, rời nhà máy tại Murmansk sau giai đoạn sửa chữa từ năm 2017, chuẩn bị thử nghiệm trên biển.

"Chiến hạm Đô đốc Kuznetsov đã rời cơ sở bảo dưỡng thuộc Nhà máy sửa chữa số 35 ở Murmansk. Quá trình đại tu các bộ phận dưới nước của tàu đã hoàn tất", Alexey Rakhmanov, lãnh đạo Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) của Nga, ngày 21/2 cho biết.

Rakhmanov cho hay tàu đang trong giai đoạn hiện đại hóa và sẽ sớm chạy thử trên biển, dự kiến trở lại biên chế hải quân Nga trong năm 2024. Hình ảnh do truyền hình quốc phòng Nga công bố cho thấy chiến hạm Đô đốc Kuznetsov được các tàu kéo đưa ra khỏi bến cảng ở nhà máy ở Murmansk.

Hải quân Nga chưa bình luận về thông tin.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov rời nhà máy sửa chữa ở Murmansk trong video công bố ngày 21/2. Video: Zvezda.
Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov rời cảng Murmansk sau khi được đưa vào ụ sửa chữa gần 6 năm trước. Bộ Quốc phòng Ukraine tháng trước nhận định Đô đốc Kuznetsov "đang trong tình trạng nghiêm trọng" và không thể tự di chuyển sang địa điểm khác.

Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất trong biên chế hải quân Nga, được chế tạo và đưa vào biên chế từ thời Liên Xô. Moskva gọi đây là tuần dương hạm hạng nặng mang được máy bay, nhưng nó thường được coi là tàu sân bay hoàn chỉnh.

Đô đốc Kuznetsov có lượng giãn nước 55.000 tấn, dài 305 m, ứng dụng thiết kế cầu nhảy cho phép vận hành tiêm kích hạm Su-33 và MiG-29K, có thể đạt tốc độ tối đa 54 km/h và tầm hoạt động lên tới 15.700 km. Thủy thủ đoàn của tàu Kuznetsov gồm 1.690 người.

Chiến hạm thường mang theo 18 tiêm kích Su-33, 6 tiêm kích MiG-29K và 6 trực thăng, trang bị 12 tên lửa hành trình P-700 Granit với tầm bắn 625 km, cùng hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và pháo phòng thủ cực gần.

   

Đô đốc Kuznetsov tại nhà máy ở Murmansk hồi tháng 10/2017. Ảnh: RIA Novosti.


Đô đốc Kuznetsov từng tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Syria trước khi trở về Murmansk để bảo dưỡng năm 2017, song hàng loạt vụ tai nạn đã xảy ra trong quá trình này.

Năm 2018, cần cẩu rơi xuống làm hỏng sàn đáp của Đô đốc Kuznetsov khi ụ nổi phục vụ bảo dưỡng con tàu bị chìm. Năm 2019, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra do công nhân hàn tại khu vực khoang động cơ, khiến 10 người bị thương và hai người thiệt mạng.

USC hồi tháng 9/2021 thông báo tiến trình đại tu bị chậm trễ do cần sửa chữa cả 4 tuabin khí của tàu. Một vụ hỏa hoạn khác bùng phát hồi cuối tháng 12/2022, song không gây thiệt hại nặng cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Theo VNEXPRESS

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !