Anh nói Nga triển khai 97% bộ binh tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhận định Nga đã triển khai 97% lực lượng lục quân của mình ở Ukraine nhằm tăng sức ép tiến công nhưng chưa đạt kết quả.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến mức độ tập trung lực lượng đông đảo như vậy để phục vụ một chiến dịch tiến công", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trong cuộc phỏng vấn ngày 15/2, đề cập đến số lượng bộ binh Nga đang triển khai trên chiến trường Ukraine.

Theo Wallace, 97% quân số lục quân đã được huy động nhưng không thể giúp Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine. "Chúng tôi thấy rằng họ chỉ tìm cách tiến lên, với cái giá phải trả rất lớn", ông nói.

Điện Kremlin chưa bình luận về phát ngôn của Bộ trưởng Wallace. Bộ Quốc phòng Nga từng phủ nhận thông tin điều phần lớn lực lượng quân sự tới Ukraine, khẳng định nước này vẫn duy trì lực lượng phòng thủ trên các hướng khác.

   

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trả lời truyền thông tại Estonia, ngày 19/1. Ảnh: AFP.


Ông Wallace cũng tuyên bố Anh sẽ không gửi tiêm kích cho Ukraine, nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo khả năng kháng cự lâu dài cho Kiev.

Phát biểu được Bộ trưởng Quốc phòng Anh đưa ra khi Mỹ và các đồng minh đang đàm phán về nỗ lực tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong hội nghị ngày 14/2, các đồng minh của Kiev đã cam kết tăng cường hệ thống phòng không và huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Ukraine cho hay các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc cung cấp xe tăng cho nước này, nhưng ưu tiên trước mắt là đạn dược. Lãnh đạo NATO kêu gọi các nước thành viên tăng cường sản xuất đạn hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch tấn công mới từ Nga.

Theo AP, Ukraine đang bắn 6.000-7.000 quả đạn pháo mỗi ngày, bằng khoảng 1/3 số lượng mà Nga sử dụng. Các nước NATO cung cấp đạn cho Ukraine từ kho dự trữ, nhưng nguồn cung đang cạn kiệt, khiến ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây rơi vào tình trạng căng thẳng.

  

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo M777 gần chiến tuyến tại tỉnh Donetsk tháng 6/2022. Ảnh: Reuters.


Giao tranh đang diễn ra ác liệt ở thành phố Bakhmut phía đông. Giới chức Ukraine nhận định Nga bắt đầu leo thang chiến sự và tăng tần suất tiến công tại tỉnh Lugansk và Donetsk, cảnh báo khả năng Moskva sắp mở cuộc tấn công lớn để đánh dấu một năm phát động chiến dịch quân sự.

Lực lượng Ukraine cũng lên kế hoạch mở đợt phản công mùa xuân để giành lại lãnh thổ đã mất, nhưng đang chờ phương Tây chuyển giao tên lửa tầm xa và xe tăng mà họ đã cam kết. Một số nhà phân tích nói rằng phải mất nhiều tháng Ukraine mới nhận được những vũ khí này.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP.

Tình báo Ukraine nhận định Nga sẽ huy động thêm 500.000 quân trong hai tháng tới để mở chiến dịch tiến công mới, bổ sung cho 300.000 người được huy động cuối năm ngoái.

Theo VNEXPRESS

 
  

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !