Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Canada thăm TP.HCM
WESTPLOY 16 là chương trình triển khai của tàu HMCS Vancouver nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Hải quân Hoàng gia Canada (RCN) và hải quân của các nước châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực.
![]() |
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Vancouver đến Thành phố Hồ Chí Minh. |
Tàu HMCS Vancouver đang tham gia các hoạt động huấn luyện khác nhau với hải quân nước ngoài cũng như thăm một số nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Chương trình WESTPLOY 16 mang lại cơ hội cho lực lượng RCN thiết lập và duy trì các quan hệ hợp tác, chính là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển và an ninh trên các đại dương của thế giới.
Việc triển khai này giúp cho tàu HMCS Vancouver, cùng với máy bay trực thăng CH-124 Sea King trên tàu và biệt đội không quân, có cơ hội thử nghiệm và nâng cao năng lực tác chiến cho tàu chiến lớp Halifax sau khi đã được nâng cấp trang thiết bị trong dự án Hiện đại hóa lớp Halifax/Tăng tuổi thọ cho tàu.
Việc triển khai HMCS Vancouver nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực châu Á – Thái Bình, sự quan tâm hơn của quốc tế về khu vực, và mang lại những cơ hội hợp tác với các lực lượng hải quân đối tác.
Đề đốc Jeff Zwick, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Canada cho biết: "Trong chuyến thăm này, tàu HMCS Vancouver sẽ tiếp tục đối thoại về quốc phòng của Canada với Việt Nam và thực hiện những chuyến đi thăm cộng đồng nhằm dung dưỡng tình hữu nghị giữa hai nước. Khi tàu tiếp tục thực hiện các hoạt động tại Thái Bình Dương, tàu sẽ giúp tăng cường quan hệ và khả năng phối hợp với nhau giữa các nước bao gồm Australia, Singapore và New Zealand".
Đô đốc Jeff Zwick đồng thời hy vọng, thông qua chương trình WESTPLOY 16, tàu HMCS Vancouver sẽ đóng vai trò là sứ giả cho Canada bẳng cách trình diễn tính chuyên nghiệp của đội ngũ RCN cũng như trình diễn khả năng của tàu chiến lớp Halifax sau khi hiện đại hóa, đồng thời thực hiện khóa huấn luyện thực tế và quan trọng cho hơn 200 thủy thủ.
· Từ khi rời khỏi cảng căn cứ tại Esquimalt, British Columbia vào tháng 6, tàu HMCS Vancouver đã hoạt động rộng khắp khu vực Thái Bình Dương, trong đó có tham gia vào chiến dịch RIMPAC và KAKADU.
· KAKADU, diễn ra từ ngày 12-24/9/2016, là hoạt động diễn tập chung tổ chức hai năm một lần do Hải quân Hoàng gia Úc chủ trì và hỗ trợ bởi Không quân Hoàng gia Úc, với sự tham gia của 20 quốc gia, bao gồm Úc, Brunei, Canada, Fiji, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Tonga, Hoa Kỳ và Việt Nam.
· RIMPAC, diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày, tại và xung quanh quần đảo Hawaii và Nam California, là tập trận trên biển quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ 26 quốc gia, hơn 40 tàu và tàu ngầm, hơn 200 máy bay và hơn 25.000 nhân sự tham gia trong năm nay.
· Dự án hiện đại hóa lớp Halifax/Tăng tuổi thọ cho tàu mang lại những nâng cấp hiện đại, giúp hạm đội tàu gồm 12 chiếc lớp Halifax đối phó được với những mối đe dọa của thế kỷ 21. Việc hiện đại hóa này bao gồm việc trang bị Hệ thống Quản lý Tác chiến mới của công ty Lockheed Martin Canada, cũng như khả năng radar mới, một hệ thống tác chiến điện tử mới, và nâng cấp công nghệ thông tin và tên lửa. Những chiến hạm được hiện đại hóa này cũng được trang bị các hệ thống mới giúp kiểm soát hư hại tốt hơn, cũng như kiểm soát phần điện-cơ hiện đại hơn.
RCN hoạt động rất tích cực trên thế giới khi thực hiện những chiến dịch an ninh hàng hải trong đó có việc ngăn chặn những chuyến hàng chở ma túy tại khu vực biển Ca-ri-bê và tuần tra chống khủng bố tại Biển Ả-rập. Chiến dịch CARIBBE, Chiến dịch REASSURANCE và Chiến dịch ARTEMIS là những ví dụ về cách chúng tôi bảo vệ lợi ích của Canada trên trường quốc tế.