Tạo sự hấp dân cho hàng Việt
Để thu hút được nhiều người tiêu dùng cũng như có thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc, các doanh nghiệp cần tạo ấn tượng thông qua những mặt hàng chủ lực, tránh sự nhàm chán và đại trà.
Theo bà Vũ Thị Hậu - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam (Fivimart), mặc dù đang trong bối cảnh khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nhưng hàng Việt vẫn đang tìm được chỗ đứng khá vững chắc. Bằng chứng là, số lượng mặt hàng trong siêu thị có khoảng 18 – 20 nghìn mặt hàng thì hàng Việt chiếm xấp xỉ đến 90%, 10% còn lại là hàng ngoại, có từ nhiều nước khác nhau.
Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng bà Hậu cũng cho rằng, trong vô vàn mặt hàng có kiểu dáng và giá cả phong phú đa dạng của thế giới, nhất là Trung Quốc thì hàng Việt ở các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang kém hấp dẫn.
Lý giải về tình trạng này, bà Hậu thẳng thắn cho rằng, hiện nay hàng Việt Nam được cung cấp và bán ra tại các hệ thống siêu thị có mẫu mã còn khá đơn điệu, chưa bắt mắt, chất lượng cũng không thực sự tốt. Đặc biệt, một điểm yếu khiến nhiều người tiêu dùng luôn phải đắn đo, đó là nhiều mặt hàng sản xuất trong nước vẫn có giá thành khá cao.
Bà Hậu cho biết thêm, việc giá thành hàng hoá trong nước cao được phân phối tại các siêu thị vẫn còn cao là do các nhà sản xuất lớn thường chọn cho mình đại lý cấp 1, cấp 2 là nhà phân phối để đưa sản phẩm ra thị trường, mà không lấy hệ thống siêu thị là nhà phân phối nên siêu thị phải lấy hàng từ đại lý cấp 1. Vì vậy, giá bán ra của siêu thị vô tình đã phải cộng thêm lãi của đại lý cấp 1 dẫn đến giá bán ra từ siêu thị sẽ bị cao.
Ngoài ra, việc cung ứng hàng hoá còn quá nhiều khâu trung gian, do đó giá cả thị trường bị cộng thêm các chi phí qua các khâu, trước khi đến tay người tiêu dùng.
Một nguyên nhân nữa, theo bà Hậu, gánh nặng lên giá cả hàng Việt còn do chi phí quảng cáo của các phương tiện thông tin đại chúng thu quá cao, do đó đẩy giá thành sản phẩm của nhà sản xuất nên khiến giá bán ra cũng phải tăng theo. Đặc biệt, chi phí vận chuyển luôn thay đổi theo chiều đi lên, cộng thêm giao thông đi lại trong nội thành khá khó khăn, dẫn đến phát sinh chi phí cộng vào giá bán.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng Giám đốc Saigon Coop cũng thừa nhận: “Một thực tế mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt đó là, kênh phân phối yếu, chi phí quảng cáo đắt đỏ làm đẩy giá hàng nội lên cao. "Nhiều trường hợp sản phẩm giá thành chỉ có 3 đồng, nhưng doanh nghiệp buộc phải bán 10 đồng vì chi phí quảng cáo chiếm tới một phần ba”.
Cần tạo sự hấp dẫn cho hàng Việt
Chia sẻ về giải pháp để đưa hàng Việt có thể cạnh tranh với Trung Quốc và tạo được sức hút đối với người tiêu dùng, bà Vũ Thị Hậu cho biết, hàng hoá Trung Quốc đang tràn ngập khắp thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Vì vậy, trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp sản xuất trong nước cần phải tăng tính hấp dẫn cho hàng Việt bằng những yếu tố cạnh tranh như giá thành, mẫu mã, chất lượng.
Để làm được điều này, bà Hậu cho rằng, Bộ Công Thương cần can thiệt vào việc tính giá quảng cáo riêng, ưu tiên cho hàng Việt bằng cách giảm giá quảng cáo hàng Việt. Cùng với đó, tăng giá quảng cáo hàng hoá nhập khẩu để góp phần làm giảm giá thành sản phẩm.
Ngoài ra, cũng theo bà Hậu, các doanh nghiệp sản xuất cần cắt giảm chi phí phát sinh qua các khâu trung gian phân phối, mà đi thẳng từ sản xuất tới bán lẻ hiện đại đến tay người tiêu dùng.
Một giải pháp khác được bà Đinh Thị Mỹ Loan - Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nêu ra: Để hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, chúng ta cần có lựa chọn ưu tiên với những mặt hàng chủ lực để làm mũi nhọn thay đổi ấn tượng của người tiêu dùng về hàng Việt, chứ không phải ưu tiên "hàng Việt" chung chung, đại trà. Cùng với đó thì việc truyền thông cũng cần đổi mới, có cách tiếp cận sáng tạo, khác lạ, chứ không thể khiến người tiêu dùng "phát chán' với những khẩu hiệu quen thuộc quen thuộc lặp lại lâu nay.
Riêng ngành bán lẻ, bà Loan cho rằng, nhà sản xuất cũng cần triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao kỹ năng phân phối, phục vụ trong toàn hệ thống.
Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng bà Hậu cũng cho rằng, trong vô vàn mặt hàng có kiểu dáng và giá cả phong phú đa dạng của thế giới, nhất là Trung Quốc thì hàng Việt ở các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang kém hấp dẫn.
Lý giải về tình trạng này, bà Hậu thẳng thắn cho rằng, hiện nay hàng Việt Nam được cung cấp và bán ra tại các hệ thống siêu thị có mẫu mã còn khá đơn điệu, chưa bắt mắt, chất lượng cũng không thực sự tốt. Đặc biệt, một điểm yếu khiến nhiều người tiêu dùng luôn phải đắn đo, đó là nhiều mặt hàng sản xuất trong nước vẫn có giá thành khá cao.
Bà Hậu cho biết thêm, việc giá thành hàng hoá trong nước cao được phân phối tại các siêu thị vẫn còn cao là do các nhà sản xuất lớn thường chọn cho mình đại lý cấp 1, cấp 2 là nhà phân phối để đưa sản phẩm ra thị trường, mà không lấy hệ thống siêu thị là nhà phân phối nên siêu thị phải lấy hàng từ đại lý cấp 1. Vì vậy, giá bán ra của siêu thị vô tình đã phải cộng thêm lãi của đại lý cấp 1 dẫn đến giá bán ra từ siêu thị sẽ bị cao.
Ngoài ra, việc cung ứng hàng hoá còn quá nhiều khâu trung gian, do đó giá cả thị trường bị cộng thêm các chi phí qua các khâu, trước khi đến tay người tiêu dùng.
Một nguyên nhân nữa, theo bà Hậu, gánh nặng lên giá cả hàng Việt còn do chi phí quảng cáo của các phương tiện thông tin đại chúng thu quá cao, do đó đẩy giá thành sản phẩm của nhà sản xuất nên khiến giá bán ra cũng phải tăng theo. Đặc biệt, chi phí vận chuyển luôn thay đổi theo chiều đi lên, cộng thêm giao thông đi lại trong nội thành khá khó khăn, dẫn đến phát sinh chi phí cộng vào giá bán.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng Giám đốc Saigon Coop cũng thừa nhận: “Một thực tế mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt đó là, kênh phân phối yếu, chi phí quảng cáo đắt đỏ làm đẩy giá hàng nội lên cao. "Nhiều trường hợp sản phẩm giá thành chỉ có 3 đồng, nhưng doanh nghiệp buộc phải bán 10 đồng vì chi phí quảng cáo chiếm tới một phần ba”.
Cần tạo sự hấp dẫn cho hàng Việt
Chia sẻ về giải pháp để đưa hàng Việt có thể cạnh tranh với Trung Quốc và tạo được sức hút đối với người tiêu dùng, bà Vũ Thị Hậu cho biết, hàng hoá Trung Quốc đang tràn ngập khắp thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Vì vậy, trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp sản xuất trong nước cần phải tăng tính hấp dẫn cho hàng Việt bằng những yếu tố cạnh tranh như giá thành, mẫu mã, chất lượng.
Để làm được điều này, bà Hậu cho rằng, Bộ Công Thương cần can thiệt vào việc tính giá quảng cáo riêng, ưu tiên cho hàng Việt bằng cách giảm giá quảng cáo hàng Việt. Cùng với đó, tăng giá quảng cáo hàng hoá nhập khẩu để góp phần làm giảm giá thành sản phẩm.
Ngoài ra, cũng theo bà Hậu, các doanh nghiệp sản xuất cần cắt giảm chi phí phát sinh qua các khâu trung gian phân phối, mà đi thẳng từ sản xuất tới bán lẻ hiện đại đến tay người tiêu dùng.
Một giải pháp khác được bà Đinh Thị Mỹ Loan - Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nêu ra: Để hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, chúng ta cần có lựa chọn ưu tiên với những mặt hàng chủ lực để làm mũi nhọn thay đổi ấn tượng của người tiêu dùng về hàng Việt, chứ không phải ưu tiên "hàng Việt" chung chung, đại trà. Cùng với đó thì việc truyền thông cũng cần đổi mới, có cách tiếp cận sáng tạo, khác lạ, chứ không thể khiến người tiêu dùng "phát chán' với những khẩu hiệu quen thuộc quen thuộc lặp lại lâu nay.
Riêng ngành bán lẻ, bà Loan cho rằng, nhà sản xuất cũng cần triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao kỹ năng phân phối, phục vụ trong toàn hệ thống.
Yến Nhi
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.