Tăng lương mới đáp ứng 48% nhu cầu cuộc sống
Tăng lương mới đáp ứng 48% nhu cầu cuộc sống
Con số này được đại diện Vụ Lao động tiền lương (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) đưa ra tại cuộc họp thông báo về Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung vừa được Chính phủ ban hành.
Lương tăng thêm 220.000 đồgn/tháng mới đáp ứng được 48% nhu cầu cuộc sống tối thiểu |
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) Đặng Hữu Pháp, ước tính sẽ có hơn 6 triệu người lao động được thụ hưởng mức lương tối thiểu mới từ 1/5 tới, khi lương tối thiểu tăng thêm 220.000 đồng/người/tháng, lên 1.050.000 người/tháng.
Cùng với hơn 6 triệu người lao động, lương đối với đối tượng hưu trí, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 26,5% so với hiện hành.
Cũng theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng kinh phí tăng thêm cho việc tăng lương tối thiểu là 48.000 tỷ đồng cho 7 tháng còn lại của năm 2012, trong đó riêng phụ cấp công vụ là 8.500 tỷ đồng. “Khoản vượt chi này đã được Bộ Tài chính tính toán và huy động từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo đủ chi trả lương cho cán bộ công chức, người lao động” – ông Pháp khẳng định.
Tuy nhiên, theo một tính toán của Vụ Lao động tiền lương, thì hiện mức lương tối thiểu chung mới đáp ứng được 45-48% nhu cầu tối thiểu của các bộ công chức, người lao động.
Lương tối thiểu mới bắt đầu tăng từ 1/5 nhưng một số mặt hàng thiết yếu đã và đang "nhăm nhe" tăng giá theo lương, như dịch vụ vận tải, giá lương thực thực phẩm... nhất là sau tác động của việc tăng giá xăng thêm 900 đồng/lít từ ngày 20/4. Với mức tăng lần này, giá xăng bán lẻ trong nước đã lên cao nhất trong lịch sử - 23.800 đồng/lít. Bộ Tài chính cho biết, lần tăng giá xăng thêm 3,93% lần này sẽ tác động lên chỉ số giá tiêu dùng là 0,305%.
Thu Hoài