Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam - Iran
![]() |
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Khương Lực |
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Đại sứ Iran tại Việt Nam, ông Saleh Adibi đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi với Iran, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.Trung Đông là thị trường rất lớn, đồng thời là cửa ngõ, cầu nối sang thị trường châu Âu.
Các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Iran nói riêng và Trung Đông nói chung là bổ trợ cho nhau nên tiềm năng thương mại giữa hai bên là rất lớn.
Ông cho rằng để đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cần phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khi mở cửa xuất khẩu sang Trung Đông.
Đồng thời, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Iran chuẩn bị tốt nhất cho chuyến xúc tiến thương mại sang thị trường này vào cuối năm nay.
Trong khi đó hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Iran cho biết, Iran cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp… Trong chuyến công tác vào tháng 7/2017, Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Iran đã ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ về thương mại, đầu tư có giá trị hơn 500 triệu USD với nhiều nhóm sản phẩm nông thủy sản (hoa khô, hoa quả tươi, gạo, cá thu, cá ngừ…).
Trung Đông là một thị trường lớn với dân số hơn 400 triệu dân bao gồm 16 quốc gia với kim ngạch xuất nhập khẩu lên đến hơn 2350 tỷ USD trong năm qua.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường này các sản phẩm như: Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, chuối, dứa, quế, ớt, chanh...
Ngược lại, Iran với lợi thế là một quốc gia có trữ lượng dầu lớn trên thế giới có thể cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm hóa dầu như nhựa đường, hạt nhựa Polyme, dầu gốc, vật liệu xây dựng, khoáng sản.