Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển giai đoạn 2017-2022 nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển khi có tình huống tai nạn sự cố xảy ra.

Ngày 7/12, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển giữa Cục Cứu hộ - Cứu nạn với Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Kiểm ngư giai đoạn 2017-2022. 

Thiếu Tướng Trương Đức Nghĩa – Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn- Chánh Văn phòng- Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) tham dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Việt Thắng – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Lưu Văn Huy – Cục trưởng Cục Kiểm Ngư cùng đại biểu các cơ quan: Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân, BTL Bộ đội biên phòng, BTL Cảnh sát biển…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa cho biết, đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, trong những năm qua, sự phối hợp giữa Cục Cứu hộ - Cứu nạn với các bộ ngành nói chung và Cục Kiểm ngư nói riêng đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực, tuy nhiên cần có sự phối kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn nữa nhằm lấp những khoảng trống tồn tại, phát huy cơ chế vận hành toàn hệ thống để tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khai thác thủy hải sản cũng như hoạt động kinh tế trên các vùng biển Việt Nam.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển với Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Kiểm ngư giai đoạn 2017-2022

Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển với Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Kiểm ngư giai đoạn 2017-2022 nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển khi có tình huống tai nạn sự cố xảy ra.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Cục Kiểm ngư đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022 với các nội dung chính sau: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của hai Bên; Phối hợp thống nhất tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí, báo, truyền hình nhân các ngày truyền thống, ngày thành lập của hai Bên; tuyên truyền pháp luật, an ninh, an toàn và tìm kiếm cứu nạn trên biển đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên biển nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn sinh mạng trên biển, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cùng đó, phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin như: tổ chức thu nhận, chia sẻ thông tin, trao đổi thông tin an ninh, an toàn và tai nạn tàu cá, ngư dân trên vùng biển Việt Nam, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết công việc, báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền các vụ việc có liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của hai bên.

Đối với phối hợp trong công tác chỉ huy điều hành tìm kiếm cứu nạn, khi thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, hai bên cần quán triệt thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền của mình. Khi có yêu cầu phối hợp trong huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn, hai bên cùng trao đổi, cung cấp tài liệu và phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ.

Đối với phối hợp trong xử lý tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển, hoạt động phối hợp của hai bên cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Hoạt động phối hợp phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định và yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn của mỗi bên để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm cứu nạn tàu cá, ngư dân bị tai nạn, sự cố trên biển. Đảm bảo thông tin cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn tàu cá, ngư dân bị tai nạn sự cố trên biển, ưu tiên tiếp nhận xử lý thông tin tàu cá, ngư dân bị tai nạn, sự cố trên biển. Đồng thời, hai bên cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, tham gia hoạt động của các tổ chức chuyên ngành thủy sản ký kết với các nước trong khai thác thủy sản trên biển, phối hợp xử lý các vụ việc tai nạn sự cố tàu cá cũng như ngư dân gặp tai nạn sự cố trong vùng biển của các nước liền kề.

Diệu Thùy

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !