Tăng cơ hội trợ giúp đối tượng yếu thế

Nâng cao điều kiện chăm sóc, trợ giúp các đối tượng yếu thế, tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội là nhiệm vụ triển khai của Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-202
Nhân kỷ niệm Ngày Công tác xã hội thế giới (11.11), ông Nguyễn Văn Hồi -  Cục phó Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH - cho biết thêm về tiến độ Đề án:

Tăng cơ hội trợ giúp đối tượng yếu thế - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Hồi
- Ngay sau khi đề án được thông qua, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều hoạt động như: Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội (CTXH), xây dựng tài liệu kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn; tập huấn cho gần 18.000 người; đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp, cao đẳng hệ vừa làm vừa học cho hơn 5.500 người, đào tạo chính quy 12.125 người trình độ ĐH lĩnh vực CTXH.

 Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ GDĐT và một số trường ĐH có đào tạo công tác xã hội nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo nghề công tác xã hội trình độ TC - CĐ; điều tra, rà soát cán bộ, viên chức và nhân viên công tác xã hội để xây dựng kế hoạch đào tạo lại giai đoạn 2011-2015; phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định mã số và tiêu chuẩn, các ngạch viên chức CTXH, thang - bảng lương viên chức CTXH, xây dựng 20 mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH; thành lập chi hội nghề CTXH VN, nghiên cứu tổ chức lại các TT bảo trợ xã hội theo hướng cung cấp dịch vụ CTXH...

 Nghề CXTH vẫn còn mới mẻ tại VN, vậy trong giai đoạn triển khai này, đề án còn gặp những khó khăn gì, thưa ông?


- Nhận thức là một trong những trở ngại lớn trong công tác phát triển nghề CTXH. Nhiều ngành và người dân còn chưa hiểu CTXH là gì? cán bộ, nhân viên CTXH làm công việc gì? Trong khi đó, hệ thống cung cấp dịch vụ, CTXH chưa hình thành ở các ngành y tế, giáo dục. Mạng lưới nhân viên CTXH thiếu tính hệ thống. Đội ngũ cán bộ văn hoá - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn, cán bộ trong các cơ sở bảo trợ xã hội, cán bộ còn kiêm nhiệm hoạt động. Hơn 80% số nhân sự đoàn thể và các tổ chức phi chính phủ liên quan tới CTXH chưa được đào tạo chuyên ngành CTXH. Mặt khác, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH còn nghèo nàn. Phương pháp chăm sóc, trợ giúp còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng...

Trong thời gian tới, đề án sẽ triển khai theo những hướng nào nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thưa ông?    


- Nhiệm vụ hàng đầu cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò vị trí của công tác xã hội, đặc biệt là các ngành có liên quan trực tiếp đến việc phát triển nghề công tác xã hội. Bên cạnh đó, đề án hoàn chỉnh các văn bản pháp luật quy định vai trò trách nhiệm của viên chức CXTH.

 Các hoạt động cần chú trọng tiếp theo là ban hành tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội, nghiên cứu, xây dựng chế độ phụ cấp cho viên chức công tác xã hội phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, bảo đảm tương quan giữa các ngành nghề. Tăng cường đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng mục tiêu 35.000 cán bộ công tác xã hội có trình độ CĐ, ĐH về CTXH năm 2020. Đề án sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình khung, giáo trình đào tạo TC - CĐ nghề CTXH bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề CTXH, các khoá tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của các trường ĐH, CĐ- TC về CTXH...

- Xin cảm ơn ông!
Theo Lao động

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !