Tạm giữ nhóm 'quái xế' lạng lách, ném đá vào lực lượng công an

Sử dụng các phương tiện không có giấy tờ hợp pháp, không gắn biển số, chạy lạng lách, đánh võng khắp tuyến đường ở TP Huế để khiêu khích lực lượng công an, 14 'quái xế' vừa bị tạm giữ.

Chiều 9/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp Công an TP Huế vừa kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 9 phương tiện và 14 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường.    

Hàng loạt quái xế lạng lách, đánh võng bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ. Ảnh: CACC

Cụ thể, rạng sáng ngày 9/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP Huế tuần tra kiểm soát trên 3 tuyến địa đường Lê Lợi, Hùng Vương và Trần Hưng Đạo, phát hiện 14 đối tượng sử dụng 9 xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ. 

Trong đó, 2 phương tiện tháo biển số và một số xe dùng khẩu trang để che biển số. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra kiểm soát đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 9 phương tiện và 14 đối tượng nêu trên.  

Các đối tượng chủ yếu có tuổi đời từ 15 đến 17 tuổi. Ảnh: CACC

Được biết, đêm trước đó, nhóm đối tượng này đã nhiều lần khiêu khích, dùng vỏ chai bia, đá ném vào tổ tuần tra khi đang làm nhiệm vụ trên đường. Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng bắt giữ số đối tượng này, không để gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Theo Công an tỉnh TT-Huế, các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, trú tại địa bàn thị xã Hương Thủy, Hương Trà và TP Huế. Tất cả các phương tiện mà các đối tượng sử dụng đều không có giấy tờ. 

Đây là những đối tượng hàng đêm thường tụ tập để lạng lách, đánh võng, vi phạm Luật giao thông, gây nguy hiểm người tham gia giao thông, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn TP Huế.  

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế điều tra, làm rõ.

Quang Thành

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !