Tài xế xe Lexus đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị xử phạt 900.000 đồng

Trưa 7/5, trao đổi với PV Infonet, một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người lái xe Lexus đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương không phải là công an.

Chia sẻ về việc tại sao chiếc xe này có gắn giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an) năm 2020, vị cán bộ này cho hay, cơ quan chức năng đã gửi giấy mời những người liên quan để làm rõ vì sao tài xế có giấy ra vào trụ sở Bộ Công an để gắn lên xe.

{keywords}
Chiếc xe đỗ sai quy định bị lực lượng chức năng xử lý.

Vị này thông tin thêm: “Với hành vi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ, tài xế sẽ bị phạt 900.000 đồng”.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 6/5, Tổ công tác liên ngành trật tự giao thông vận tải, cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Khi làm nhiệm vụ ở khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên phố Tràng Thi, tổ công tác tiến hành nhắc nhở, yêu cầu nam thanh niên điều khiển ô tô Lexus màu trắng mang BKS 30G-223.97 di chuyển vì dừng đỗ sai quy định.

Trên kính xe Lexus này để một bảng giấy ghi thông tin "giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng" (trụ sở Bộ Công an - PV). Nhưng khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, thanh niên điều khiển xe ô tô Lexus màu trắng đã không chấp hành mà chốt khoá cửa xe rồi đi vào phía trong Bệnh viện.

Được biết, chủ nhân đứng tên trong giấy đăng kí xe ô tô Lexus màu trắng mang BKS 30G-223.97 là Phan K.C. (địa chỉ ở Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Chiếc xe sau đó bị lực lượng chức năng gọi xe cẩu đến đưa về nơi tạm giữ, chờ xử lý theo qui định.

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, tài xế này từng vi phạm giao thông vào ngày 5/5 và đã được nhắc nhở.

Xe ô tô Lexus trưng 'giấy ra vào Bộ Công an' đỗ trái phép bị tổ liên ngành cẩu đi

Xe ô tô Lexus trưng 'giấy ra vào Bộ Công an' đỗ trái phép bị tổ liên ngành cẩu đi

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tiến hành xử lý chiếc xe ô tô Lexus màu trắng mang BKS 30G-223.97 do một nam thanh niên điều khiển đỗ dừng sai quy định trên địa bàn.

Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !