Tai nạn nghiêm trọng xe tải đâm xe khách giường nằm, 3 người tử vong, 8 người bị thương

Sáng 12/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại chỗ và 8 người khác bị thương.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, khoảng 23h ngày 11/7, xe ô tô tải BKS 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú xóm 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển trên QL1 tỉnh Khánh Hòa theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe tải đến Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971) điều khiển theo hướng cùng chiều.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.  (Ảnh: ATGT)

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe ô tô tải tử vong là Nguyễn Văn Nam (SN 1995, trú tại Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, trú tại thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định). 1 người trên xe ô tô khách cũng tử vong là bà Lê Thị Xuân Hương (SN 1962, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngoài ra còn 8 người trên 2 xe bị thương gồm:

1. Nguyễn Văn Đức (SN 1990, xóm 6 Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định): gãy 2 chân;

2. Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, trú phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội): tổn thương cột sống;

3. Nguyễn Thế Anh (SN 1993, trú xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội): xây xát vùng mặt;

4. Nguyễn Đức Thịnh (SN 2011, trú 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội): xây xát vùng mặt;

5. Nguyễn Văn Dương (SN 1991, trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa): tổn thương lưng;

6. Nguyễn Hữu Thất (SN 1950, trú tại Khu phố 9, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai): tổn thương lưng;

7. Lại Vĩnh Thi (SN 1993, trú Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái): chấn thương cơ mông;

8. Lò Thị Vân (SN 2008, trú Na Phát, Na Sơn, Điện Biên): gãy tay phải.

{keywords}
Hai chiếc xe hư hại nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: ATGT)

Theo Phòng CSGT Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do lái xe ô tô tải BKS 72C-128.22 thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển xe đâm vào đuôi xe ô tô khách 30Z-7978 cùng chiều.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hiện trường để giải quyết vụ việc, khẩn trương cấp cứu người bị nạn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Đến 1h30 ngày 12/7, hiện trường vụ việc đã được giải quyết xong.

{keywords}
Nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh.

Hai chiếc xe bị hư hại nặng. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô tải (có mui) có biển số đăng ký 72C-128.22, biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu-số loại: HINO-FL8JTSL6X2TMBTV47, năm sản xuất: 2017 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Trần Văn Thịnh, địa chỉ ở tổ 12, Phước Lâm, Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là: 03 người ngồi; khối lượng hàng hoá chuyên chở là 15200 kg (hơn 15 tấn).

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26/10/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D – tỉnh Nam Định, có hạn kiểm định đến hết ngày 25/10/2022.

Còn ô tô khách (có giường nằm) biển số đăng ký 30Z-7978, nhãn hiệu-số loại  TRANSINCO-15EXPRESSHSXK45,  sản xuất năm 2010 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký xe này là Chi nhánh Công ty cổ phần VTTH Mai Linh tại Hà Nội, địa chỉ số 55 Kim Đồng, Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Số người cho phép chở (ngồi, nằm, kể cả người lái) là 05 người ngồi và 40 người nằm.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 23/05/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2932D – TP Hà Nội, có hạn kiểm định đến hết ngày 22/11/2022.

PV

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !