Hà Tĩnh: Đi lễ La Vang về, cô gái sắp cưới cùng bố mẹ gặp nạn tử vong

Sáng 5/7, trao đổi với PV Infonet, ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình đã khiến 3 công dân người địa phương tử vong, trong đó có cô con gái chuẩn bị lấy chồng.

{keywords}
Người dân tập trung làm lễ cầu nguyện cho các nạn nhân được siêu thoát.

Theo lãnh đạo thị trấn Lộc Hà, hôm qua (4/7), gia đình ông Cường cùng bên thông gia đi lễ La Vang ở Quảng Trị, khi trên đường trở về thì gặp nạn. Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Hồng Cường (SN 1969), cùng vợ là Trần Thị Loan (SN 1972) tử vong tại chỗ, con gái Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1999) không qua khỏi trong quá trình đưa đi cấp cứu.

Riêng Nguyễn Hồng Phước An (SN 2007, con trai duy nhất của ông Cường, bà Loan) và ông Nguyễn Huy Hùng (SN 1969, thông gia với gia đình ông Cường) bị thương nặng, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba (Đồng Hới) rồi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là hậu quả của vụ tai nạn giao thông vào khoảng 12 giờ trưa ngày 4/7. Lúc này, anh Võ Văn Khương (SN 1980, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 76C-060.49, kéo theo rơ móoc 76R-002.09 lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 685+550m đường tránh lũ BOT thuộc địa phận thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 38A-144.35 do Nguyễn Hùng Cường (SN 1969, trú TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chở theo 4 người khác di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm quá mạnh khiến vợ chồng ông Cường tử vong tại chỗ, con gái cũng qua đời trên đường đi cấp cứu, con trai và ông thông gia bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe con bị nát bét đầu, biến dạng hoàn toàn, xe đầu kéo cũng bị hư hỏng ở phần đầu, tài xế xe đầu kéo và phụ lái bị thương nhẹ.

{keywords}
Chiếc xe con bị nát bét, biến dạng hoàn toàn.

Cũng theo lãnh đạo Thị trấn Lộc Hà, vợ chồng ông Cường làm nghề mua bán hải sản, còn Nguyễn Thị Vân Anh từng đi nước ngoài về, thời gian qua đang làm Spa cùng chị gái ngay cạnh nhà. Sau đợt đi lễ này về thì 2 gia đình sẽ bàn định ngày cưới.

Xe 5 chỗ đấu đầu xe tải trên quốc lộ, 5 người thương vong

Xe 5 chỗ đấu đầu xe tải trên quốc lộ, 5 người thương vong

Cú va chạm mạnh giữa xe ô tô 5 chỗ và xe tải khiến 2 người ngồi trên xe 5 chỗ tử vong, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tai nạn giao thông ở Đồng Nai: 4 người bị cuốn vào gầm xe ben sau va chạm, 3 người chết

Tai nạn giao thông ở Đồng Nai: 4 người bị cuốn vào gầm xe ben sau va chạm, 3 người chết

Xe máy kẹp 4 được cho là chạy với tốc độ cao đã đâm trực diện vào phần đầu xe ben khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trần Hoàn 

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !