Tai nạn liên hoàn tại Đắk Nông, xe đầu kéo bay vào hành lang lật ngửa

Chiều 2/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 chiếc xe tải vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 nạn nhân bị thương.

{keywords}
Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 trưa nay (2/8), tại Km1804 + 500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng.

Thời điểm đó, xe đầu kéo mang BKS 82C-053.18 kéo theo rơ moóc BKS 82R-000.66 do tài xế Phan Công Hòa (53 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đắk Nông sang tỉnh Đắk Lắk, đến địa phận xã Trúc Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 50H-079.32 do tài xế Nguyễn Ngọc An (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

{keywords}
Xe đầu kéo lao vào lề đường.

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục tông vào xe tải mang BKS 48H-011.65 do tài xế Nguyễn Thanh Quang (45 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, tài xế Nguyễn Thanh Quang và phụ xe là anh Vũ Văn Quân (ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) bị kẹt trong ca-bin. Người dân đã dùng xe kéo và các thiết bị phá ca-bin đưa nạn nhân ra ngoài để cấp cứu.

{keywords}
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường.

Tài xế Quang sau đó được xác định bị gãy nát xương đùi phải, gãy chân trái, chấn thương vùng bụng. Phụ xe tải là anh Quân bị thương mắt trái, tay và một số vị trí khác..; tài xế xe đầu kéo bị chấn thương đầu, chân trái.

3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xe bán tải tông liên hoàn nhiều xe máy ở TP.HCM, 4 người trọng thương

Xe bán tải tông liên hoàn nhiều xe máy ở TP.HCM, 4 người trọng thương

Xe bán tải bất ngờ tông nhiều xe máy trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân.

Hải Dương

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !