Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận 8 người chết: Xe khách sai làn đường

Khoảng 1 giờ sáng nay (21/7), tại Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ và xe ô tô tải chạy ngược chiều làm 8 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương; 2 phương tiện vỡ nát.

{keywords}
Xe tải nát bét đầu sau cú tông trực diện.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ ngày 21/7, xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) cầm lái, lưu thông hướng Phan Thiết đi TP.HCM.

Khi đến Km 1767 Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) xảy ra tai nạn đối đầu với xe tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển theo hướng ngược lại.

Xe khách chở khoảng 15 hành khách, hầu hết là người Bình Thuận.

{keywords}
Chiếc xe khách bẹp dúm, biến dạng sau va chạm với xe tải.

Trên xe tải, ngoài tài xế Phan Thanh Tùng còn có phụ xe Phạm Văn Tâm (44 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Hàm Tân đã khẩn trương đến hiện trường, điều tiết giao thông. Đến 5 giờ sáng nay, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đã cơ bản thông suốt.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo thống kê của ngành chức năng, 6 người trên xe khách tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế Nguyễn Thanh Tiệp), 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 7 người bị thương.

Thông tin từ Sở GTVT Bình Thuận cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h 11 phút sáng nay, tốc độ của 2 xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h.

Nguyên nhân ban đầu xác định do xe ô tô 16 chỗ đi không đúng phần đường.

PV (tổng hợp)

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !