Tác giả 'Phê như con tê tê' hội ngộ Miss Teen

Lần đầu tiên, họa sĩ trẻ Thành Phong cùng Miss Teen Thu Trang và chủ nhân của thư viện ảo 3D Dương Văn Diệp có những chia sẻ về con đường đi tới thành công.

Trong chương trình Openday: Con đường đi tới thành công, gần 100 bạn trẻ đã có dịp hội ngộ với những gương mặt rất gần gũi với chính mình. Đó là họa sĩ trẻ Thành Phong - tác giả cuốn truyện tranh đình đám Sát thủ đầu mưng mủ, Phê như con tê tê..., Miss Teen 2012 Thu Trang và họa sĩ - giảng viên trẻ Dương Văn Diệp.

Nói về chặng đường đi của mình, Thành Phong chia sẻ: "Thành công là không chỉ thể hiện qua tiền bạc hay danh tiếng mà là khi tìm được mục đích của riêng mình và can đảm để theo đuổi nó".

Thành Phong cũng cho biết, kinh nghiệm thời sinh viên của anh là không học tất cả các môn nhà trường để ra, mà chỉ chọn những môn học có ích cho công việc của mình. Tiết lộ này dường như rất phù hợp với giới trẻ hiện nay, bởi với việc học tín chỉ ở bậc đại học, sinh viên vẫn băn khoăn nên chọn lựa như thế nào để thiết thực với mình.

Tác giả 'Phê như con tê tê' hội ngộ Miss Teen - ảnh 1
Họa sĩ Thành Phong tiết lộ bí quyết thành công.

Trong khi đó, Thu Trang cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm để trở thành một ngôi sao tuổi teen. Đối với Thu Trang, để thành công cần có sự tự tin và dám ước mơ. Mặc dù biết con đường nghệ thuật có rất nhiều khó khă, đầy thị phi nhưng với mong muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Thu Trang luôn nỗ lực học tập.

Tác giả 'Phê như con tê tê' hội ngộ Miss Teen - ảnh 2
Miss Teen Thu Trang

Còn với Dương Văn Điệp, anh có những chia sẻ liên quan đến việc học thiết kế cũng như công nghệ hiện đại. Một điều khá bất ngờ là, anh có lời khuyên cho các bạn trẻ không nên lạm dụng quá nhiều và Internet, nhất là các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, trong chương trình, các bạn sinh viên còn có cơ hội hỏi đáp với họa sĩ Thành Phong, miss teen Thu Trang và modeler Dương Văn Điệp về cách làm việc của họ cũng như những thắc mắc đối với khóa học của Academy.

Không chỉ được hiểu về những nỗ lực đằng sau sự thành công của khách mời, các bạn sinh viên tham dự chương trình còn may mắn được nhận những cuốn truyện Phê như con tê tê có chữ ký của họa sĩ Thành Phong.

LInh San

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !