Sợ con tử vong, phụ huynh đổ xô cho con tiêm sởi dịch vụ
Lượng trẻ nhỏ được đưa đi tiêm vắc - xin sởi theo chương trình mở rộng rất ít |
Ghi nhận tại Viện Pasteur TP.HCM vào ngày hôm nay (21/4), hàng trăm phụ huynh kéo đến đây để tiêm vắc – xin dịch vụ cho con. Nhưng họ đành thất vọng ra về vì nhiều loại vắc – xin đã hết và chưa biết khi nào có lại, đặc biệt là vắc – xin sởi.
Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2. Chị Nguyễn Vân Anh, cho con đi tiêm ngừa dịch vụ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 lo âu nói: “Sau khi nghe những thông tin về các sự cố tai biến nghiêm trọng dẫn đến tử vong khi cho trẻ tiêm vắc – xin tại các chương trình tiêm chủng mở rộng, tôi hãi quá! Thế nên ông xã nhất định cho con đi tiêm ngừa dịch vụ bằng được. Nhưng bác sĩ nói tiêm dịch vụ sởi là tiêm mũi 3 trong 1 (sởi – quai bị - rubella) chỉ tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, mà thằng cu nhà tôi mới được 9 tháng tuổi. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa…”.
Vợ chồng anh Thái Hồng có một bé trai hơn 9 tháng tuổi cũng phân vân không biết có nên tiêm ngừa cho con theo chương trình mở rộng hay không khi tiêm dịch vụ vừa được thông báo hết thuốc. “Không tiêm vắc – xin miễn phí thì sợ con nhiễm bệnh, tiêm vào thì sợ con biến chứng”, anh Hồng thở dài.
BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay, dù các cán Bộ Y tế cố gắng giải thích cho những phụ huynh có con trong độ tuổi cần tiêm ngừa sởi, song họ vẫn một mực đòi tiêm vắc – xin dịch vụ.
Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi dịch sởi bùng phát, Sở đã triển khai tiêm vét vắc – xin sởi theo chương trình mở rộng từ ngày 7/3 – 29/4 với dự kiến là 100.000 liều. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, số lượng trẻ tham gia chương trình này mới được 45.000 liều.
Trước tình hình này, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tránh tình trạng khan hiếm lượng vắc – xin sởi trong thời gian tới, Sở sẽ quản lý chặt chất lượng dạng vắc – xin này đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở tiêm chủng vắc – xin dịch vụ.
Trao đổi với PV, ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pateur TP.HCM cho rằng, lượng tiêm ngừa theo chương trình mở rộng có quy mô lớn nên số biến chứng ghi nhận nhiều hơn. Còn lượng tiêm chủng dịch vụ còn ít và chưa có thống kê về các biến chứng xảy ra.
“Trẻ đến tuổi cần tiêm ngừa mà phụ huynh không cho đi tiêm sẽ gây nguy cơ nhiễm bệnh rất lớn. Hơn nữa, đến thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định chất lượng của vắc – xin dịch vụ tốt hơn vắc – xin miễn phí”, ông Lân khuyến cáo.
Ông Lân cũng dẫn chứng, trong số các ca nhiễm sởi biến chứng nặng tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhiệt Đới vừa qua, hầu hết đều không tiêm vắc – xin sởi.