Siêu UAV Okhotnik của Nga sẽ chính thức ‘tung đòn’ trong năm 2021

UAV “Thợ săn” của Nga sẽ chính thức được thử nghiệm vũ khí trong năm 2021, đánh dấu bước tiến lớn của Nga trong chế tạo máy bay thế hệ thứ 6.

Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 27/12 cho biết, nguồn tin giấu tên trong ngành sản xuất máy bay Nga tiết lộ máy bay không người lái (UAV) hạng nặng tấn công Okhotnik (Thợ săn) của Nga sẽ sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu trên không trong chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2021.

"Đợt thử nghiệm phóng tên lửa đầu tiên của UAV Okhotnik sẽ diễn ra trong nửa sau năm 2021, sử dụng các loại tên lửa đối không và đối đất. Đây sẽ là những tên lửa được thử nghiệm trước đó trên tiêm kích Su-57", nguồn tin giấu tên cho hay.

{keywords}
 UAV thế hệ thứ 6 Sukhoi S-70 Okhotnik trong cuộc thử nghiệm đầu tháng 12/2020. Nguồn: Sina.

Nguồn tin cũng cho biết, “Thợ săn” sẽ là một máy bay đa chức năng toàn diện, có thể được sử dụng như một máy bay đánh chặn không người lái tầm xa.

Một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga trước đó nói với Hãng thông tấn Sputnik rằng, nguyên mẫu Okhotnik đã thực hiện bay thử với thiết bị mô phỏng tên lửa đối không trang bị đầu dò hồng ngoại và radar, giúp đánh giá khả năng kết hợp của hệ thống điện tử hàng không với tổ hợp dẫn đường và tiêm kích Su-57 làm nhiệm vụ chỉ huy.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố rằng UAV Okhotnik đã thực hiện một vài chuyến bay đầu tiên, trong đó chỉ thử nghiệm hiệu suất bay và điều kiện vận hành hệ thống chính của UAV này.

Okhotnik là UAV chiến đấu tàng hình do tập đoàn Sukhoi của Nga phát triển. Các hình ảnh đầu tiên của Okhotnik xuất hiện trên mạng xã hội Nga hồi tháng 1/2019, được chụp trong buổi thử nghiệm tại nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk.

Okhotnik được trang bị công nghệ tàng hình, sải cánh lớn hơn tiêm kích bom Su-34 và có khối lượng cất cánh hơn 20 tấn. Các chuyên gia cho rằng ngoài nhiệm vụ trinh sát và tác chiến điện tử, Okhotnik có thể chiến đấu với vũ khí giấu trong thân.

Okhotnik dự kiến hoạt động cùng tiêm kích tàng hình Su-57, khắc phục các điểm yếu trong thiết kế của chiến đấu cơ này và thay thế Su-57 trong những nhiệm vụ nguy hiểm. Okhotnik lần đầu bay cùng Su-57 trong thử nghiệm kéo dài 30 phút hồi tháng 9/2019, trong đó hai phi cơ bay theo biên đội với giãn cách vài mét.

Okhotnik nặng tới 20 tấn, tương đương một chiếc máy bay chiến đấu hai động cơ F-15 Eagle của Mỹ và có vận tốc 1.000 km/h. Sải cánh là 19 mét và chiều dài là 14 mét, có thể vận chuyển khối lượng vũ khí lên tới 13.200 pound, gồm tên lửa không đối không và không đối đất. Nga đang kỳ vọng máy bay không người lái S-70 Okhotnik sẽ trở thành chiếc tiêm kích thế hệ sáu đầu tiên trên thế giới.

Ở độ cao thấp, máy bay không người lái sẽ nâng tốc độ siêu âm lên 1.400 km/h, phạm vi hoạt động sẽ là 5.000 km. Về vũ khí, ngoài tên lửa khong đối không, để tiêu diệt radar của đối phương, S-70 có thể được lắp tên lửa không đối đất chống radar siêu âm X-58 (Kh-58) của Su-57 (với tầm bắn khoảng 260 km). Ngoài ra, nó có thể mang các tên lửa hành trình chống hạm cận âm X-35 (Kh-35) để chống lại các mục tiêu trên biển. Ngoài ra, Okhotnik có thể được trang bị 4 tên lửa hành trình siêu âm X-74M2 (Kh-74M2) đã được cải tiến hoặc 8 quả bom dẫn đường KAB-250.

Dự kiến những chiếc UAV S-70 Okhotnik đầu tiên sẽ tham gia lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào năm 2024, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đồng nghĩa với việc S-70 Okhotnik có thể trở thành máy bay chiến đấu không người lái tân tiến đầu tiên được sử dụng trong loại hình chiến tranh thông thường quy mô lớn đi vào hoạt động với bất kỳ quốc gia nào.

Quân đội Nga như ‘hổ mọc thêm cánh’ với ‘Quỷ sa tăng 2’ Sarmat

Quân đội Nga như ‘hổ mọc thêm cánh’ với ‘Quỷ sa tăng 2’ Sarmat

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ sở hữu tên lửa mới với sức công phá được cho là mạnh nhất thế giới, hiện chưa có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể ngăn chặn.

Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !