Không quân Nga đã nhận được ‘Quái điểu’ Su-57 phiên bản sản xuất hàng loạt

Chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên đang được gấp rút hoàn thiện các công tác cuối cùng trước khi vào biên chế của Không quân Nga.

Theo báo cáo của Sputnik Nga ngày 27/12, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiếp nhận máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 đầu tiên ở Trung tâm thử nghiệm bay ở Akhtubinsk.

Trước đó, hãng thông tấn TASS của Nga hôm 25/12 dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này tiết lộ, chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 được sản xuất hàng loạt sẽ được sử dụng để thử nghiệm vũ khí siêu thanh phóng từ trên không tại Trung tâm này.

{keywords}
Không quân Nga đã nhận được chiếc Su-57 đầu tiên. Nguồn: Xinhua.

Nguồn tin quân sự Nga cho biết, Su-57 đã hoàn thành xuất sắc một số bài kiểm tra, thủ tục bàn giao máy bay cũng đã được hoàn hành cách đây vài ngày. Chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên trong lô sản xuất hàng loạt mang số ID 01 được biên chế cho quân khu miền Nam và hoạt động tại căn cứ Novosibirsk.

Một số nhà phân tích cho rằng chiếc tiêm kích Su-57 này thực sự là chiếc Su-57 được sản xuất hàng loạt thứ hai. Ngày 24/12/2019, chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên đã bị rơi trong quá trình thử nghiệm.

Theo báo cáo, tiêm kích Su-57 còn được gọi là "Hệ thống hàng không tương lai của lực lượng Không quân tiền tuyến", trong giai đoạn thử nghiệm, nó được gọi là tiêm kích T-50 và là tiêm kích thế hệ thứ 5 do Nga phát triển. Nguyên mẫu của nó được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2010.

Máy bay chiến đấu Su-57 có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và có tính năng hành trình siêu âm, siêu cơ động và tàng hình. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng máy bay chiến đấu Su-57 đã thử nghiệm thành công ở Syria.

Hiện nay, tiêm kích Su-57 được trang bị "động cơ giai đoạn một (kiểu 117) sản xuất hàng loạt". Nga đang phát triển "động cơ giai đoạn hai" với hiệu suất nhiên liệu và lực đẩy động cơ vượt xa so với mô hình 117, dự kiến, sẽ kết thúc vào năm 2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu mới đây cũng nói rằng sẽ có 22 chiếc Su-57 được bàn giao từ nay tới cuối năm 2024. Theo hợp đồng ký năm 2019, tổng cộng sẽ có 76 chiếc Su-57 được bàn giao cho quân đội Nga tới năm 2028. Bắt đầu từ năm 2022, các máy bay phản lực Su-57 sẽ được trang bị động cơ giai đoạn hai.

Tổng thống Vladimir Putin từng nhận định, Su-57 là máy bay tốt nhất trên thế giới về tất cả các chỉ số chiến thuật và kỹ thuật. Theo phóng viên chuyên mảng quốc phòng của tờ tạp chí National Interest Mỹ, rất ít máy bay chiến đấu thời kỳ hiện đại phải hứng chịu vô số những điều tiếng, tranh cãi như máy bay tàng hình Sukhoi Su-57 của Nga trong thập kỷ qua.

Nhưng mặc dù nhiều lần bị nói là một dự án đã chết, những chiếc Su-57 được sản xuất nối tiếp đầu tiên vẫn đang ở đây - và chúng có một loạt các khả năng tiên tiến có thể đe dọa đáng ngại đối với các khí tài của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Su-57 có thể cạnh tranh với tiêm kích F-35 của hãng Lockheed Martin trong một cuộc chạy đua về tính khí động học thuần túy, có thể đạt tốc độ lên đến Mach 2 (gấp hai lần tốc độ âm thanh) mà không cần sử dụng chế độ đốt sau cực kỳ hao tốn nhiên liệu, và tầm hoạt động ở chế độ bay cận âm lên đến 3.500 km.

Su-57 được trang bị kho tên lửa không đối không mạnh mẽ. Là phiên bản cải tiến của tên lửa tầm trung R-77 ra đời đầu những năm 2000, tên lửa dẫn đường bằng radar ngoài tầm nhìn K-77M  có thiết bị dò tìm radar mảng pha quét điện tử chủ động và phạm vi bắt bám mục tiêu hơn 150 km.

Máy bay còn được trang bị vũ khí tầm ngắn là hai tên lửa dẫn đường hồng ngoại K-74M2. Su-57 được cho là sẽ được trang bị tên lửa siêu vượt âm tầm xa R-37M sắp ra đời.

Mặc dù được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ không đối không, Su-57 cũng có khả năng tấn công mặt đất hạn chế với tên lửa chiến thuật Kh-38, các loại bom dẫn đường từ họ KAB. Cuối cùng, Su-57 cũng có thể mang một phiên bản tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal.

Video Su-57 của Nga “trình diễn” tại Trung tâm thử nghiệm bay ở Akhtubinsk:

Đức Trí (lược dịch)

Video Nga dùng súng cối tự hành lớn nhất thế giới công phá mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh các khẩu súng cối tự hành 2S4 Tyulpan lớn nhất thế giới của nước này tấn công mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tính năng pháo tự hành ‘cung thủ’ Thụy Điển sắp gửi cho Ukraine

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stokholm chuyển giao một số pháo tự hành Archer cho Kiev.

Sức mạnh súng bắn tỉa Barrett XM109 của Mỹ

Với loại đạn 25 x 59mm, súng bắn tỉa Barrett XM109 có thể dễ dàng vô hiệu hóa thiết giáp hạng nhẹ của đối phương.

Tàu do thám Nga bị UAV tấn công ở Biển Đen

Tàu trinh sát thuộc dự án 18280 mang tên Ivan Khurs của Nga khi đi qua eo biển Bosphorus đã bị 3 máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Na Uy tập trận

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã di chuyển tới thành phố Oslo của Na Uy vào hôm nay (24/5).

Rộ tin kho phụ tùng tiêm kích F-35 của Mỹ mất hơn một triệu linh kiện

Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết, tổng giá trị số linh kiện bị mất trong kho phụ tùng tiêm kích F-35 vào khoảng 85 triệu USD.

Sức mạnh của hệ thống phòng không Skynex do Đức sản xuất

Hệ thống phòng không tầm ngắn Skynex do Đức sản xuất có khả năng chống lại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình một cách hiệu quả.

Video lính Ukraine dùng súng cối tăng tầm bắn lựu đạn

Với cách thức sáng tạo dưới đây, các binh sĩ Ukraine đã tăng tầm bắn lựu đạn lên gấp năm lần so với khi khai hỏa từ các súng phóng lựu gắn trên súng trường.

Chuyên gia quân sự ở Ukraine tiết lộ người điều khiển UAV giỏi nhất

Một chuyên gia quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) khẳng định, các game thủ có khả năng điều khiển máy bay không người lái (UAV) tốt hơn người khác.

Ukraine tung video thu giữ UAV trinh sát Nga

Truyền thông Ukraine cho hay, các binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ nước này gần đây đã thu giữ một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Eleron-3 của Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !