‘Sát thủ Iskander’ của Nga bất ngờ tiến về biên giới Ukraine

Hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn Iskander của Nga được cho đang di chuyển về phía biên giới Ukraine.

Theo Avia.pro, trong bối cảnh thông tin về sự xuất hiện của 3 đoàn tàu với xe tăng, pháo tự hành và các thiết bị quân sự khác gần biên giới Ukraine cũng như lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, phía Nga được cho sẽ có hành động “đáp trả” động thái của Kiev.

Trong video được ghi lại có thể thấy ít nhất 7 bệ phóng di động của Iskander được phát hiện gần biên giới Ukraine, mặc dù nguồn tin cho rằng các tổ hợp đã được nhìn thấy ở lối ra từ Bryansk và có thể đang hướng tới Orel (Nga).

Hoạt động chuyển giao thiết bị quân sự và vũ khí được quan sát thấy gần biên giới Ukraine trong bối cảnh hoạt động quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass đang ngày càng căng thẳng.

Các nguồn tin cho rằng, những tổ hợp này có thể được chuyển đến lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng Donesk (DPR) và Lugansk (LPR), trong khi các nguồn tin khác cho hay, các hệ thống Iskander sẽ được sử dụng để bảo vệ biên giới Nga trước bối cảnh tình hình ở Donbass trở nên trầm trọng hơn, và rất có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Hiện tại, chưa có bình luận chính thức nào về sự xuất hiện của các hệ thống Iskander gần Bryansk từ Bộ Quốc phòng Nga.

Iskander là vũ khí tên lửa bán đạn đạo chiến thuật tầm ngắn quan trọng của Nga, có khả năng tấn công chính xác mục tiêu trên đất liền và trên biển ở khoảng cách từ 50 đến 500 km. Tên lửa được biên chế cho quân đội Nga từ 2006, thay thế các tên lửa chiến thuật Tochka-U thế hệ cũ.

Trước đó, Nga tuyên bố không chấp nhận việc các nhà thầu quân sự phương Tây tham gia huấn luyện những phần tử cực đoan ở Ukraine, cũng như đề nghị các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rà soát lại quá trình hợp tác với Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 28/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói: “Chúng tôi muốn lưu ý về việc hoàn toàn không thể chấp nhận tương tác giữa các chính phủ phương Tây cùng các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ cho các lực lượng cực đoan ở Ukraine”.

Theo bà Zakharova, “việc huấn luyện cho các lực lượng ủng hộ phát xít không chỉ là điều không thể chấp nhận được mà còn không thể dung thứ về mặt nguyên tắc và đặc biệt nguy hiểm”.

Ngoài ra, liên quan tình hình miền Đông Nam Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, những nỗ lực giải quyết xung đột bằng vũ lực sẽ để lại những hậu quả đáng buồn và khó lường nhất, “nhìn chung là bi thảm”.

“Cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine không có giải pháp quân sự, điều này được thừa nhận bởi tất cả những quốc gia quan tâm đến dân thường, và trên nguyên tắc về tình hình ở Ukraine”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Video MiG-29 Iran khai hỏa tiêu diệt tên lửa của tiêm kích F-5

Video MiG-29 Iran khai hỏa tiêu diệt tên lửa của tiêm kích F-5

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiêm kích MiG-29 của Iran đang thực hành tiêu diệt tên lửa do máy bay F-5 Tiger II phóng đi.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !