Quyết liệt cổ phần hóa một loạt doanh nghiệp GTVT

Trong Quý II/2014 những đơn vị bán chưa hết cổ phần thì tiếp tục tìm cổ đông chiến lược; TCty Hàng không Việt Nam phải cố gắng tìm cổ đông chiến lược. Các Tcty: Hàng hải; Công nghiệp tàu thủy; Đường sắt Việt Nam tiếp tục

 Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh yêu cầu này trong cuộc họp kiểm điểm công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2014 của Bộ GTVT vừa diễn ra.

Quyết liệt cổ phần hóa một loạt doanh nghiệp GTVT - ảnh 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Theo Bộ GTVT, tính đến ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa 10/10 Công ty mẹ - Tổng công ty thuộc Bộ GTVT gồm: Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 5, 6, 8, Xây dựng Thăng Long, Xây dựng đường thủy, Tư vấn thiết kế GTVT, Vận tải thủy và Công nghiệp ô tô Việt Nam.

Thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã phê duyệt giá khởi điểm, danh sách các nhà đầu tư chiến lược của các Tổng công ty này. Trên cơ sở đó, các Tổng công ty đã triển khai các thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và bán đấu giá cổ phần lần đầu cho các nhà đầu tư.

Theo đó, 7 đơn vị đã hoàn thành việc thỏa thuận giá và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 5, 8, Xây dựng Thăng Long, Tư vấn thiết kế GTVT, Xây dựng đường thủy.

Như vậy, còn 2 Tổng công ty: Xây dựng công trình giao thông 6 và Công nghiệp ô tô Việt Nam chưa có nhà đầu tư đăng ký tham gia cổ đông chiến lược.

Riêng Tổng công ty Vận tải thủy đang đàm phán với các Nhà đầu tư để bán số cổ phần còn lại.

Bộ GTVT cho biết, dự kiến trong tháng 4, tháng 5 tới các Tổng công ty này sẽ tiến hành đại hội cổ đông lần đầu và hoàn tất các thủ tục chuyển sang công ty cổ phần.

Đối với các doanh nghiệp khác, Bộ trưởng GTVT cũng đã ký quyết định danh sách và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 20 doanh nghiệp, đơn vị.

Trong số này có 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc; 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đảm bảo an toàn Hàng hải miền Nam; 2 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; 2 doanh nghiệp thuộc các trường và 10 Đoạn quản lý đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Về kế hoạch thực hiện trong Quý II/2014, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các Tổng công ty, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa. Trong đó, Bộ sẽ tập trung hoàn thành thủ tục cổ phần hóa 10 Tổng công ty theo Quyết định đã được phê duyệt; tập trung chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện tái cơ cấu theo Đề án đã được phê duyệt...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Thăng đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của tất cả các đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc kiện toàn, đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp. Công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa đã được các đơn vị quán triệt nghiêm túc và thực hiện hết sức quyết liệt.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Thăng yêu cầu: Các tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu, cần tập trung chuẩn bị cho đại hội cổ đông; giải quyết các vấn đề sau cổ phần đặc biệt là lao động dôi dư; lập kế hoạch lên sàn sớm để công khai, minh bạch.

Bộ trưởng tin tưởng rằng sau cổ phần hóa các đơn vị sẽ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Một khi đã có sự tham gia của các cổ đông khác thì việc giám sát trong các doanh nghiệp sẽ chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng yêu cầu: Trong Quý II/2014 những đơn vị bán chưa hết cổ phần thì tiếp tục tìm cổ đông chiến lược; Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải cố gắng tìm cổ đông chiến lược; các Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu.

Bộ trưởng cũng giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp; Vụ Quản lý doanh nghiệp tổ chức tập huấn cho các đơn vị còn lại về quy trình, thủ tục thực hiện tái cơ cấu, cố phần hóa doanh nghiệp.

P.V

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Đang cập nhật dữ liệu !