Quảng Trị: Học sinh vùng lũ đội mưa đi khai giảng, đến trường thầy thông báo... hoãn

Do không biết hoãn lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 nên nhiều học sinh vùng lũ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn mặc đồng phục, cầm ghế nhựa cùng phụ huynh đội mưa đến trường.

Sáng nay (5/9), nhiều khu vực huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) nước vẫn đang rút dần và người dân dọn dẹp nhà cửa nhưng trời vẫn mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do không biết hoãn lịch khai giảng năm học mới 2019 – 2020 nên nhiều học sinh cầm ghế, mặc áo mưa và đồng phục gọn gàng được phụ huynh đội mưa đưa đến trường.

Cụ thể, tại Trường Tiểu học và THCS Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) từ sáng sớm có rất đông học sinh đi khai giảng. Phụ huynh chở đến trường vào buổi sáng và đến trưa mới quay lại đón con nên khi nhà trường thông báo hoãn khai giảng đột ngột khiến các em phải tự đội mưa, ướt đẫm đi về nhà.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đội mưa về nhà khi có thông báo hoãn.

Theo một số em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thông tin, các em không nhận được được thông báo hoãn lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 từ nhà trường. Khi đang xếp hàng chuẩn bị thì được các thầy, cô thông báo hoãn lễ khai giảng.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, ngày 4/9 đơn vị đã gửi thông báo đến các trường và yêu cầu trường nào không đủ điều kiện tổ chức khai giảng thì thông báo lại.

Tuy nhiên, Trường Tiểu học và THCS Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) báo cáo là vẫn tổ chức khai giảng vào sáng 5/9 nhưng sáng nay (5/9) lãnh đạo xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đến dự khai giảng và thấy trời mưa nên bàn với lãnh đạo nhà trường hoãn, đổi sang ngày khác – ông Nguyễn Văn Đức cho hay.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), sau khi bàn xong, các em học sinh được phụ huynh đưa đến dự lễ khai giảng được nhà trường thông báo hoãn, cho học sinh ra về. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn và do không có sự nhất quán từ đầu giữa chính quyền xã và lãnh đạo nhà trường.

Các em mặc áo mưa, cầm ô đi về nhà trong cơn mưa tầm tã.

Các em cầm ghế nhựa và mưa ướt hết quần áo.

Một em cầm ghế nhựa che mưa.

Nhiều em không mang áo mưa hoặc ô nên phải chung nhau che mưa đi về.

Từng nhóm nhỏ đội mưa về nhà trên QL9.

Trời mưa nhỏ, các em cùng nhau chạy trên đường QL9.

Được biết, xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong ngày hôm qua nhiều vùng bị ngập sâu do áp thấp nhiệt đới và hiện nước đang xuống dần.

Hà Oai
Từ khóa: Quảng Trị Học sinh Đội mưa Dự lễ khai giảng Thầy cô Thông báo hoãn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !