Quảng Nam lên "kịch bản" vỡ đập Sông Tranh 2
![]() |
Người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) dời nhà vào rừng vì lo sợ động đất mạnh liên tục sẽ dẫn đến vỡ đập thuỷ điện Sông Tranh 2 - Ảnh: Trần Phong |
Theo đó, khi xảy ra sự cố vỡ đập hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, chỉ sau hơn 1 phút phát tín hiệu khẩn, các địa phương nhanh chóng triển khai sơ tán dân khẩn cấp số dân nêu trên đến nơi an toàn. Đoạn đường sơ tán dân từ điểm phải sơ tán đến điểm tập kết có độ dài từ 0,5 - 4,5km và người dân đựơc sơ tán bằng nhiều phương tiện như đi bộ, xe máy, ô tô, ghe máy, xuồng…
Ngay lập tức tại mỗi thôn, tổ, khu phố sẽ có 1 đội tìm kiếm cứu nạn từ 25 - 30 người; ở cấp xã phường, thị trấn điều động một trung đội dân quân cơ động; cấp huyện, TP điều động 1 đại đội dự bị động viên, 1 trung đội dân quân cơ động cùng lực lượng cơ động của tỉnh để kịp thời ứng cứu sơ tán dân. Ngoài ra, các lực lượng chính quy của quân đội như công binh, phòng không không quân, tăng thiết giáp… cũng sẽ được huy động vào cuộc sau đó ít phút nhằm kịp thời di dân và ứng cứu trên diện rộng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cho hay, có rất nhiều “kịch bản” được đưa ra. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh chú trọng “kịch bản” động đất với cường độ mạnh xuất hiện tại khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Sức công phá của động đất đã gây vỡ đập Sông Tranh 2 có dung tích 730 triệu m3 nước, lập tức sinh lũ quét và vùng hạ lưu ngập lụt. Trước khi được lựa chọn, "kịch bản" này đã được sự đóng góp ý kiến của các ngành chức năng và chính quyền địa phương các địa phương.
Với “kịch bản” này, lãnh đạo nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 có trách nhiệm thông báo, báo động tình hình diễn biến động đất đến các địa phương. Chính quyền 8 huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và Hội An bằng loa phóng thanh, còi hụ để báo tin cho người dân nhanh chóng ẩn nấp, hoặc chủ động sơ tán đến những nơi an toàn đã được chọn trước.
Cùng với đảm bảo an ninh cho nhân dân vùng sơ tán, công tác triển khai lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ; kịp thời ứng cứu lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống... cũng được "kịch bản" này lên phương án cụ thể…
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, để "kịch bản" kể trên có thể triển khai ứng phó một cách có hiệu quả và thiết thực khi có sự cố xảy ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát lại các điểm sơ tán dân cũng như cách đưa dân lên điểm cao. Đồng thời cần triển khai "kịch bản" này đến các tận thôn, xóm, Người dân cần nắm rõ, nếu xảy ra trường hợp xấu nhất là đập thuỷ điện Sông Tranh 2 bị vỡ khi vùng hạ du đang có nước lũ cao, lấy theo đỉnh lũ năm 1964, thì cần chủ động di dời đến điểm đã được thông báo trước.
Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Quang cũng cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống dự báo, cảnh báo, báo động để thông tin đến với người dân và chính quyền sớm nhât. Sau khi hoàn thiện "kịch bản", UBND Quảng Nam tỉnh sẽ báo cáo với Trung ương, Quân khu V, Bộ Quốc Phòng… để tổ chức diễn tập thực binh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể gây ra.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản chỉ đạo không được tích nước thủy điện Sông Tranh 2 để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ thêm về động đất. Hiện việc nghiên cứu động đất được giao cho các chuyên gia trong nước phối hợp với chuyên gia tư vấn hàng đầu của quốc tế như Nga, Nhật Bản, Ấn Độ (một số đã có mặt tại hiện trường) để khảo sát, đánh giá về động đất kích thích liên quan tới an toàn của đập.