Phim về bóng rổ học đường đầu tiên của Việt Nam
Phim về bóng rổ học đường đầu tiên của Việt Nam
Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ, Dành cho tháng sáu được anh "thai nghén" ý tưởng từ năm 2006, đến năm 2008 anh bắt đầu viết những trang kịch bản đầu tiên cho bộ phim. Tuy nhiên vì còn thiếu nhiều điều kiện nên mãi đến năm 2010, dự án này mới bắt đầu bấm máy.
![]() |
Nói về lý do thực hiện bộ phim, đạo diễn sinh năm 1984 cũng cho biết: “Trong các bộ phim về tuổi thiếu niên hiện nay, ít nhiều đều có đề cập đến tình cảm nam nữ của các bạn tuổi teen. Tuy nhiên, hầu hết đều mô tả những cảm xúc ấy như là những cảm xúc vội vàng, bồng bột và thiếu chín chắn. Vì vậy, kịch bản Dành cho tháng sáu được tôi lên ý tưởng và xây dựng vì mục tiêu phủ định lại quan niệm trên.
"Trong bộ phim này, tình yêu của tuổi thiếu niên là một cảm xúc sâu sắc, tinh tế. Tôi nghĩ nó rất đáng được tôn trọng và nâng niu. Và quan trọng hơn, tôi quan niệm rằng tình yêu đầu đời là một cơ hội để trải nghiệm trong tầm hồn của các bạn trẻ, dạy cho họ cách đối diện với những trắc trở, dạy họ biết sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Qua đó, những thiếu niên này sẽ trưởng thành…”
Tuổi học trò là một độ tuổi có chiều hướng diễn biến tâm lý rất phức tạp, thế nhưng ẩn đằng sau nó lại chính là những tình cảm vô cùng ngây thơ, trong sáng - Đó cũng là mảng đề tài hấp dẫn mà các nhà làm phim luôn mong muốn khai thác. Tuy nhiên, đề tài hấp dẫn là một chuyện, phản ánh chân thực được hay không, gần gũi được với chính tuổi học trò ngày nay hay không thì đó lại là chuyện khác.
Ngoài những hình ảnh lãng mạn, trong sáng về tình cảm của tuổi học trò, Dành cho tháng sáu còn là một bộ phim thể thao khá hấp dẫn. Với những trận đấu bóng rổ gay cấn, đẹp mắt, được dàn dựng công phu, điều chưa từng được thực hiện tại Việt Nam từ trước đến nay, Dành cho tháng sáu chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp cho các bạn trẻ năng động.
![]() |
Chia sẻ về quá trình quay phim, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cho biết phần khó khăn nhất chính là các cảnh quay thi đấu bóng rổ vì mức độ phức tạp về chi tiết kĩ thuật, cộng thêm các cầu thủ di chuyển ở tốc độ cao, yêu cầu huy động số diễn viên quần chúng lớn nên khá phức tạp và tốn thời gian (15 phút footage này được thực hiện trong 12 ngày quay).
Riêng số lượng hình ảnh quay được của trận đấu bóng ở cuối phim cũng đã chiếm một nửa tổng số hình ảnh của cả phim. Tuy nhiên nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các cầu thủ trẻ Hà Nội và các thành viên chủ chốt của Hiệp hội bóng rổ không chuyên Hà Nội làm cố vấn, những cảnh quay về bóng rổ đã có thể thể hiện hết sự nhanh, đẹp của môn thể thao này.
Ngoài ra, phim cũng gặp khó khăn nhiều ở giai đoạn hậu kỳ, khi nhiều người dựng đã tham gia vào phim nhưng không đạt chất lượng mà đạo diễn mong muốn. Chỉ sau khi có nhóm chuyên gia người Pháp tham gia thì những khó khăn này mới được giải quyết triệt để.
Phim sẽ được khởi chiếu tại các rạp từ 25/5.
H.Thúy