Ông Biden ‘lạc lối’ trong khu vườn Nhà Trắng sau lễ trồng cây

Daily Mail đưa tin, hôm 24/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị “lạc lối” trong khu vườn Nhà Trắng.

Sự việc xảy ra trong một sự kiện trồng cây tại Nhà Trắng. Đoạn video do Daily Mail công bố cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đi đầu tiên về một hướng, sau đó hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?” Khi thấy tổng thống đi nhầm đường vệ sĩ của ông đã giúp ông định hình lại phương hướng.

Thậm chí, ông Biden đã nói đùa rằng mình gần như “không đi theo con đường khác”. Về điều này, các quan chức an ninh trả lời rằng tổng thống có thể “đi bất cứ nơi nào ông ấy muốn”.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ vào năm 2024. Người phát ngôn của tổng thống tuyên bố, ông Biden đã công khai cam kết tham gia cuộc đua, ngay cả khi đảng Dân chủ tỏ ra lạnh nhạt với cơ hội của ông.

Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ 2. Tháng trước ông đã nói với CBS rằng có "ý định" tái tranh cử, nhưng nhấn mạnh đó không phải là "quyết định chắc chắn".

Về cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới, Tổng thống Biden vẫn tỏ ra lạc quan, dù các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội.

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. Giới quan sát nhận định để bảo toàn thế kiểm soát lưỡng viện như hiện tại, đảng Dân chủ và Tổng thống Biden sẽ phải xử lý tốt rất nhiều thách thức đối nội và đối ngoại như kinh tế, bạo lực súng đạn, xung đột Nga-Ukraine…

Theo NBC, Nhà Trắng từng nhiều lần ra chỉ dấu về việc ông Biden có ý định tái tranh cử năm 2024. Các trợ lý của ông Biden cũng đã xây dựng kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

Bản thân vị tổng thống cũng từng có những tuyên bố chắc chắn hơn về khả năng tái tranh cử.

“Câu trả lời là có. Kế hoạch của tôi là tái tranh cử. Đây là điều tôi mong đợi”, ông Biden nói vào tháng 3/2021.

Hạ Thảo (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !